Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 30/3/2026 về việc đưa công trình Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội và Trung tâm kiểm soát không lưu đường dài - tiếp cận Hồ Chí Minh vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

(Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)
Quyết định nêu rõ: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh: xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ, đề xuất và thực hiện các biện pháp bảo vệ, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn của công trình; triển khai lực lượng, phương tiện đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho công trình trong quá trình quản lý, khai thác; dự toán kinh phí, cắm mốc bổ sung (nếu cần) phạm vi hành lang bảo vệ.
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh phối hợp với các bộ, ngành liên quan cấp giấy phép và quản lý các hoạt động của tổ chức, cá nhân trong phạm vi bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2026.
Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, được khởi công từ ngày 15/2/2024 và chính thức đi vào khai thác từ ngày 19/12/2025. Dự án bao gồm tòa nhà điều hành chính diện tích hơn 2.360 m² đặt trong khuôn viên Công ty Quản lý bay miền Nam; trạm kỹ thuật điện; hai tháp ăng-ten; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị chuyên ngành cùng các công trình phụ trợ. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu, giám sát hoạt động bay dân dụng và quân sự, dịch vụ thông tin - liên lạc hàng không trong toàn bộ vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh; đồng thời đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát tiếp cận cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 khi đưa vào khai thác.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.