(Ảnh: AP)
Ngày 8/3, 3 người Palestine đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ bạo lực với những người định cư Israel tại khu Bờ Tây do Israel kiểm soát, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng trong loạt vụ bạo lực tại khu vực này trong những ngày gần đây lên 6 người.
Theo quân đội Israel, lực lượng này đã phản ứng sau khi nhận được thông tin về việc các nhóm người định cư Israel tấn công người Palestine gần khu Khirbet Abu Falah, phía Đông thành phố Ramallah. Trong vụ việc, 2 người Palestine thiệt mạng do trúng đạn, trong khi một người khác tử vong do ngạt khí, được cho là do hít phải hơi cay.
Ba nạn nhân được xác định gồm Fare' Hamayel, Thaer Hamayel - hai người anh em họ và Mohammad Murra. Cả ba đã được an táng trong một lễ tang chung tại địa phương.
Ông Amin Shouman, một cư dân của làng Abu Falah và là nhân chứng tại hiện trường, cho biết hàng chục người định cư Israel đã tiến về phía ngôi làng từ hướng Bắc. Khi lực lượng canh gác của làng tìm cách ngăn chặn tại khu vực ranh giới, các đối tượng đã nổ súng, dẫn đến vụ đụng độ khiến nhiều người thương vong.

(Ảnh: AP)
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bạo lực tại Bờ Tây gia tăng trong những ngày gần đây. Trước đó, ngày 7/3, một người Palestine đã thiệt mạng tại khu vực Nam Hebron Hills trong một vụ nổ súng liên quan đến một quân nhân dự bị Israel. Hồi đầu tuần, hai anh em người Palestine cũng bị những người định cư Israel sát hại tại khu vực phía Bắc Bờ Tây.
Trong một động thái hiếm thấy, quân đội Israel đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành vi bạo lực của những người định cư và cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự đối với các cá nhân liên quan.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Israel, Thiếu tướng Avi Bluth, khẳng định đây là "sự việc không thể chấp nhận được", nhấn mạnh rằng sẽ không dung thứ cho việc các cá nhân tự ý sử dụng bạo lực thay cho pháp luật. Theo ông, trong bối cảnh quân đội Israel đang tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và lực lượng Hezbollah, các hành vi bạo lực nội bộ có thể làm suy yếu trật tự pháp luật và an ninh khu vực.
Tuy nhiên, phía Palestine và các tổ chức nhân quyền cho rằng chính quyền Israel thường không truy tố hoặc xử lý nghiêm những người định cư có hành vi bạo lực đối với người Palestine.
Bộ Ngoại giao Palestine cáo buộc Israel đang "lợi dụng bầu không khí chiến tranh" và sự suy giảm chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình hình Bờ Tây để gia tăng các hoạt động đe dọa, bạo lực và buộc người Palestine rời bỏ nơi cư trú.
Tổ chức nhân quyền Israel Yesh Din cho biết chỉ trong 4 ngày đầu của cuộc xung đột giữa Israel và Iran bắt đầu từ ngày 28/2, đã ghi nhận hơn 50 vụ bạo lực của người định cư nhằm vào người Palestine.
Trong khi đó, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết việc Israel tăng cường kiểm soát các trạm kiểm soát và cổng ra vào tại Bờ Tây đang gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế khi tiếp cận hiện trường các vụ bạo lực. Theo tổ chức này, hiện có khoảng 1.100 cổng và điểm kiểm soát trên khắp Bờ Tây, tăng đáng kể so với khoảng 800 điểm vào thời điểm xảy ra xung đột trước đó, khiến việc di chuyển giữa các cộng đồng Palestine trở nên khó khăn hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.