Thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa: Bài toán về công nghệ bảo mật và cơ chế giám sát

VTV.vn - Trong bối cảnh rủi ro an ninh mạng gia tăng, các yêu cầu về công nghệ, bảo mật và giám sát đang được đặt ra chặt chẽ.

Bộ Tài chính đang xây dựng cơ chế thí điểm thị trường tài sản mã hóa, trong đó dự kiến lựa chọn một số doanh nghiệp đáp ứng điều kiện để tham gia vận hành sàn giao dịch. Trong bối cảnh rủi ro an ninh mạng gia tăng, các yêu cầu về công nghệ, bảo mật và giám sát đang được đặt ra chặt chẽ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam tổ chức tọa đàm về cơ chế giám sát và năng lực vận hành sàn giao dịch tài sản số, với sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý. Nội dung tập trung vào các tiêu chí kỹ thuật và quản trị mà các đơn vị tham gia thí điểm cần đáp ứng.

Theo dữ liệu từ công ty bảo mật blockchain CertiK, ghi nhận thiệt hại qua các vụ tin tặc tấn công qua các sàn giao dịch tài sản mã hóa trên phạm vi toàn cầu khoảng 3,3 tỷ USD trong năm 2025. Sàn giao dịch tài sản mã hóa đang là tâm điểm của các cuộc tấn công tin tặc trong thời gian gần đây.

Hoàn thiện cơ chế giám sát sàn giao dịch tài sản số - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đang xây dựng cơ chế thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Ông Nguyễn Lê Thành - Nhà sáng lập Verichains cho biết: "Bảo vệ các ví tài sản số khó hơn rất nhiều so với bảo vệ các tài sản thông thường bên ngoài. Bởi vì bản chất tài sàn số được lưu trữ, giao dịch trên nền tảng chuỗi khối và đó là nền tảng phi tập trung. Khi đã đánh cắp được tài sản, bởi vì tính ẩn danh và phi tập trung nên việc lưu giữ tài sản đó, tẩu tán tài sản đó, rửa số tài sản đó có rất nhiều phương thức".

PGS.TS. Nguyễn Bình Minh - Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ: "Chúng ta phải đảm bảo tách bạch nguồn vốn của doanh nghiệp cũng như tài sản lưu ký của người dùng. Thứ hai là truy xuất các giao dịch cần phải có một cơ chế để quản lý dữ liệu truy xuất giao dịch. Thứ ba là đảm bảo an toàn thông tin cho các sàn này. Thứ tư liên quan đến thanh khoản cần được đảm bảo đầy đủ. Thứ năm là các cơ chế về bảo hiểm cho tài sản của người dùng. Cuối cùng là cơ chế làm sao để có cơ chế thông tin một cách đầy đủ tới người giao dịch".

Những yêu cầu cao nhất về mặt công nghệ bảo mật thông tin đang được đặt ra trong cho các ứng viên tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05, qua đó yêu cầu các ứng viên tham gia thí điểm tài sản mã hóa phải đặt được hệ thống kỹ thuật bảo mật cấp độ 4 - mức cao nhất trong an toàn thông tin hiện nay.

Ông Tô Trần Hòa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch tài sản mã hóa, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nêu ý kiến: "Theo kinh nghiệm quốc tế, chúng tôi cũng được biết rất nhiều sàn lớn đã bị tin tặc tấn công và thất thoát số tài sản rất lớn. Do đó, an ninh an toàn cho thị trường, cho người đầu tư khi tham gia vào thị trường, chúng tôi cũng yêu cầu các sàn phải đáp ứng an ninh an toàn về thông tin rất cao, ở cấp độ 4".

Ông Nguyễn Lê Thành - Nhà sáng lập Verichains nêu nhận định: "Đối với các sàn ở Việt Nam khi đi vào hoạt động và triển khai đi vào hoạt động, việc đầu tiên phải có được tư duy về quản trị rủi ro rất rõ ràng đối với tài sản số. Kiểm tra đối chiếu đối soát kể cả quản lý nhân sự vận hành trong hệ thống quản trị đó".

Lộ trình thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa đang bước sang những giai đoạn tiếp theo đòi hỏi các ứng viên tham gia thí điểm sản giao dịch tài sản mã hóa hoàn thiện nền tảng công nghệ, đáp ứng năng lực vận hành đảm bảo khi đưa vào triển khai sẽ bảo vệ được tài sản của nhà đầu tư khi tham gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.