Sau 2 ngày làm việc, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã khép lại trong không khí phấn khởi, tràn đầy quyết tâm. Dư âm lớn nhất của Đại hội không chỉ là sự tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ: thi đua yêu nước phải thực chất, hiệu quả, lấy năng suất, chất lượng làm thước đo cao nhất.
Đại hội đã xác lập một tâm thế mới trong phong trào thi đua: không chỉ dừng lại ở việc “làm tròn vai”, mà là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới đang lan tỏa mạnh mẽ. Đây chính là động lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng “tăng tốc, bứt phá”, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới giai đoạn 2026–2030.
Bên lề Đại hội, nhiều đại biểu đã thể hiện rõ quyết tâm hành động, đưa tinh thần thi đua vào thực tiễn công việc. GS.TS. Vũ Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam cho biết trong suốt một năm qua, hoạt động nghiên cứu đã có sự chuyển động tích cực nhờ Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây được xem là tiền đề quan trọng để đội ngũ trí thức tiếp tục cống hiến mạnh mẽ hơn sau Đại hội.

GS.TS. Vũ Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam, chia sẻ, chúng tôi sẽ phát huy tối đa nội lực, tăng cường kết nối hiệu quả giữa giới nghiên cứu và doanh nghiệp, nhằm đưa các kết quả khoa học được tích lũy trong nhiều thập kỷ vào ứng dụng thực tiễn, tạo ra thêm giá trị cho xã hội.
Nhiều đại biểu cũng cho rằng, tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn mới không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội để phát triển và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, triển khai nhiều sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua dạy và học ngoại ngữ, hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh, Đội tuyển Điền kinh Việt Nam, khẳng định sau Đại hội sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, thi đấu với quyết tâm cao nhất để đạt thành tích tốt, đồng thời lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng thi đua yêu nước tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ở góc độ trí thức Việt Nam ở nước ngoài, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết sẽ bắt đầu từ những việc làm thiết thực, cụ thể trong công việc và đời sống. Cộng đồng trí thức, doanh nhân người Việt tại Nhật Bản sẽ phối hợp với các địa phương, bộ, ngành trong nước, thúc đẩy các chương trình hợp tác, chuyển giao công nghệ, triển khai dự án mới, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI khép lại, nhưng niềm tự hào, khí thế và tinh thần thi đua sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực và nguồn cảm hứng cho phong trào thi đua giai đoạn 2026–2030, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên”, cùng chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.