Thí sinh ôn lại bài trước kì thi THPT chuyên tại Hà Nội. Ảnh minh họa.
Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên tại Hà Nội năm học 2026–2027 ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý, từ lịch thi dồn dập trong hai tuần đến điều chỉnh về phương thức tuyển sinh và cách tính điểm.
Theo kế hoạch, lịch thi của 8 trường chuyên bắt đầu từ ngày 23/5 và kéo dài đến 7/6. Đáng chú ý, hai trường chuyên Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội & Nhân văn tổ chức thi trùng ngày 23–24/5, mở đầu cho chuỗi kỳ thi dày đặc.
Tiếp đó, trong ba ngày từ 30/5 đến 1/6 là kỳ thi vào 4 trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội gồm Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và Sơn Tây. Cuối cùng, từ 4 đến 7/6, thí sinh tiếp tục dự thi vào các trường chuyên Đại học Sư phạm và chuyên Ngoại ngữ.
Dù lịch thi dồn dập, cấu trúc chung vẫn được giữ ổn định với 4 môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một môn chuyên. Tuy nhiên, mỗi trường có cách tính điểm riêng.
Trong đó, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn gây chú ý khi áp dụng hệ số 3 cho môn chuyên – mức cao nhất trong các trường chuyên tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu điểm môn chuyên từ 6 trở lên.
Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên giữ nguyên cách tính điểm như các năm trước, chỉ lấy điểm Toán và môn chuyên để xét tuyển, còn Văn và Tiếng Anh là điều kiện tối thiểu.
Với Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, phương thức tính điểm được chia theo nhóm môn, đồng thời "nới" điều kiện xét tuyển với lớp chuyên Địa lý khi cho phép thí sinh không trúng tuyển các lớp khác vẫn được xét nếu đáp ứng yêu cầu điểm tối thiểu.
Trong khi đó, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ vẫn duy trì cách tính quen thuộc với môn chuyên nhân hệ số 2, đồng thời tổ chức kỳ thi gọn trong một ngày 7/6.

Thí sinh dự thi trường THPT chuyên ở Hà Nội. Ảnh minh họa.
Một điểm mới đáng chú ý là các trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội năm nay cho phép học sinh chỉ cần có nơi cư trú hợp pháp tại Hà Nội, không bắt buộc hộ khẩu như trước. Ngoài ra, môn Lịch sử và Địa lý chuyển sang hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận.
Năm nay, nhiều trường cũng tăng chỉ tiêu tuyển sinh như chuyên Sư phạm, chuyên Khoa học Tự nhiên và chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn, tạo thêm cơ hội cho thí sinh.
Theo quy định, mỗi học sinh được đăng ký tối đa vào hai trong bốn trường chuyên thuộc Sở, có thể chọn cùng một môn hoặc khác nhau nếu không trùng lịch thi.
Việc lịch thi dồn dập cùng nhiều thay đổi trong phương thức tuyển sinh khiến kỳ thi lớp 10 chuyên tại Hà Nội năm nay được đánh giá là cạnh tranh hơn, đòi hỏi thí sinh phải có chiến lược ôn tập và đăng ký nguyện vọng hợp lý.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.