Thi tốt nghiệp THPT 2026: Áp lực từ số thí sinh kỷ lục và nỗi lo gian lận công nghệ cao

VTV.vn - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra sớm hơn 2 tuần, với hơn 1,22 triệu thí sinh và hàng loạt yêu cầu siết an ninh, chống gian lận công nghệ cao.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh minh họa.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh minh họa.

Chiều 7/5, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã họp phiên đầu tiên tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng. Đây được xem là bước khởi động quan trọng cho kỳ thi có quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Theo báo cáo của GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026, sớm hơn khoảng hai tuần so với năm trước nhằm giảm áp lực cho thí sinh, gia đình và xã hội.

Đáng chú ý, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đã lên tới 1.223.776 em, tăng khoảng 60.000 so với năm 2025. Đây cũng là năm có số lượng thí sinh dự thi đông nhất trong nhiều năm qua.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Áp lực từ số thí sinh kỷ lục và nỗi lo gian lận công nghệ cao- Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp

Trong tổng số đăng ký, tỷ lệ thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến đạt mức kỷ lục 98,45%, cho thấy quá trình chuyển đổi số trong tổ chức thi tiếp tục được đẩy mạnh.

Kỳ thi năm nay tiếp tục giữ ổn định cấu trúc với 4 môn thi, gồm hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn.

Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, xu hướng lựa chọn môn thi đang có sự chuyển dịch đáng chú ý sang các lĩnh vực STEM. Tỷ lệ thí sinh đăng ký các môn Vật lý, Hóa học tăng từ 15-20%, trong khi môn Công nghệ ghi nhận mức tăng đột biến tới 200%.

"Đây là tín hiệu tích cực cho thấy học sinh đang quan tâm nhiều hơn đến các ngành công nghệ, kỹ thuật và định hướng nghề nghiệp trong tương lai", ông Chương nhận định.

Ở chiều ngược lại, số lượng thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ giảm mạnh. Theo lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều trường đại học điều chỉnh phương thức tuyển sinh, không còn quá phụ thuộc vào chứng chỉ IELTS như trước. Điều này khiến học sinh lựa chọn tham gia thi thực chất để tăng cơ hội xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Áp lực từ số thí sinh kỷ lục và nỗi lo gian lận công nghệ cao- Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng Huỳnh Văn Chương báo cáo tại phiên họp

Về công tác chuyên môn, Bộ GD&ĐT cho biết ngân hàng đề thi đã được chuẩn bị đầy đủ, không chỉ phục vụ kỳ thi năm nay mà còn tạo nền tảng cho lộ trình tổ chức thi trên máy tính từ năm 2027.

Công tác tập huấn cũng được đổi mới theo mô hình "3 trong 1", kết hợp tập huấn quy chế, nghiệp vụ kiểm tra và kỹ thuật tổ chức thi nhằm nâng cao hiệu quả, đồng thời tiết kiệm chi phí cho các địa phương.

Dự kiến cả nước sẽ có khoảng 2.500 điểm thi với khoảng 50.000 phòng thi được huy động phục vụ kỳ thi.

Tuy nhiên, trước quy mô thí sinh tăng mạnh, Bộ GD&ĐT cũng nhìn nhận nhiều áp lực lớn đặt ra đối với công tác tổ chức.

Theo GS.TS Huỳnh Văn Chương, khâu in sao, vận chuyển đề thi và tổ chức coi thi sẽ chịu áp lực đặc biệt tại các địa phương đông thí sinh như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa hay Nghệ An.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Áp lực từ số thí sinh kỷ lục và nỗi lo gian lận công nghệ cao- Ảnh 3.

Các đại biểu dự phiên họp

Ngoài ra, nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao tiếp tục được xác định là rủi ro hàng đầu trong kỳ thi năm nay. Hình thức vi phạm chủ yếu vẫn liên quan đến điện thoại thông minh và các thiết bị thu phát siêu nhỏ ngày càng tinh vi.

Đại diện Bộ Công an tại cuộc họp cho biết lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT và các địa phương để bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi; đồng thời tăng cường kiểm soát, phòng chống lộ lọt đề thi và xử lý nghiêm các hành vi gian lận công nghệ cao.

Ban Cơ yếu Chính phủ cùng các đơn vị kỹ thuật cũng tham gia rà soát phương án bảo mật đề thi, bảo đảm an toàn hệ thống phần mềm và hạ tầng phục vụ tổ chức kỳ thi.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT là sự kiện giáo dục đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm lớn của toàn xã hội.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Áp lực từ số thí sinh kỷ lục và nỗi lo gian lận công nghệ cao- Ảnh 4.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại phiên họp

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, việc tổ chức kỳ thi phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, khách quan và không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Ông Thưởng yêu cầu toàn ngành quán triệt tinh thần chuẩn bị "từ sớm, từ xa", chủ động trong mọi tình huống, từ lựa chọn nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất đến công tác tập huấn cán bộ coi thi.

"Phải làm như thể đây là lần đầu tham gia tổ chức thi", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm và hỗ trợ thí sinh.

Đối với công tác phối hợp, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình và rõ kết quả.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng được nhấn mạnh nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tránh gây hoang mang dư luận và tạo tâm lý tích cực cho học sinh trước kỳ thi.

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn tất thẩm định phần mềm tổ chức thi và tổ chức hội nghị quán triệt toàn quốc ngay trong tháng 5 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra an toàn, thực chất và hiệu quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.