Robot xuất phát tại giải bán marathon dành cho robot hình người ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/4/2026. (Ảnh: AP)
Sau màn trình diễn gây chú ý tại chương trình Gala Tết Nguyên đán năm 2025, anh Ai Lin, một người bán hàng trực tuyến tại Hàng Châu, đã chi 30.000 USD mua robot hình người để kinh doanh cho thuê.
Với giá khoảng 3.000 nhân dân tệ, tương đương 443 USD mỗi ngày, khách hàng có thể thuê robot để thu hút đám đông tại triển lãm, biểu diễn trong sự kiện hoặc hỗ trợ tổ chức cầu hôn.
Tuy nhiên, theo anh Ai Lin, các robot hiện nay vẫn chưa thể hoạt động độc lập và chủ yếu được sử dụng như những thiết bị trình diễn cỡ lớn. Điều này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa các video biểu diễn ấn tượng và khả năng ứng dụng thực tế.
Trung Quốc đang đầu tư hàng tỷ USD vào robot hình người với kỳ vọng tăng năng suất trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và lực lượng lao động suy giảm. Morgan Stanley dự báo thế giới có thể có 1 tỷ robot hình người vào năm 2050, tạo ra thị trường trị giá hơn 5.000 tỷ USD, nhưng tốc độ ứng dụng có thể chỉ tăng mạnh sau ít nhất 10 năm nữa.

Robot tham gia giải bán marathon dành cho robot hình người ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/4/2026. (Ảnh: AP)
Thị trường cho thuê robot tại Trung Quốc đã phát triển nhanh nhờ giá mua thiết bị còn cao, từ khoảng 19.000 USD đến hơn 100.000 USD. Truyền thông nhà nước cho biết nước này hiện có hơn 153.000 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê robot.
SHAREBOT, công ty con của nhà sản xuất AGIBOT, đã nhận hơn 5.500 đơn hàng trong 3 tháng đầu hoạt động. Dịch vụ này cho thuê robot với giá từ 3.500 nhân dân tệ mỗi ngày, bao gồm vận chuyển và nhân viên điều khiển.
Tuy nhiên, giá thuê đang giảm khi sự mới lạ dần mất đi và thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm tương tự. Phần lớn robot vẫn cần người điều khiển, lập trình và huấn luyện cho từng nhiệm vụ.

Dịch vụ cho thuê robot trên các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. (Ảnh: Xianyu/Douyin/SHAREBOT)
Tại một cơ sở ở Bắc Kinh, hơn 120 robot đang lặp lại các công việc như phân loại hàng hóa, thay tã hoặc lấy bỏng ngô dưới sự hướng dẫn của con người. Các nhà sản xuất phải mua dữ liệu tương tác thực tế với giá lên tới 150 USD mỗi giờ để giúp robot học cách làm việc.
Robot hình người cũng đang gặp hạn chế về phần cứng, đặc biệt là bàn tay máy có độ linh hoạt thấp, chi phí cao, nhanh hỏng và khó tản nhiệt. UBTECH cho biết các mẫu tiên tiến nhất của hãng chỉ đạt khoảng 80% năng suất của con người trong một số nhiệm vụ đơn giản.
Dù Trung Quốc hiện có hơn 140 nhà sản xuất robot hình người, nhu cầu thực tế vẫn hạn chế. Phần lớn sản phẩm được bán cho cơ sở nghiên cứu, giáo dục hoặc các dự án thử nghiệm, trong khi tỷ lệ triển khai tại nhà máy vẫn ở mức thấp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.