(Ảnh: North Cyprus IVF)
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đang đặt ra câu hỏi rằng liệu việc lựa chọn giới tính thai nhi có dẫn đến mất cân bằng giới nói chung ở vùng đất này hay không.
Những cặp đôi không muốn giới tính con mình phụ thuộc vào tự nhiên có thể đến miền Bắc đảo Cyprus. Hàng nghìn phòng khám sản và 30 trung tâm sản khoa ở đây hứa hẹn có thể giúp họ lựa chọn giới tính trẻ em như mong muốn.
Điều kiện lựa chọn giới tính ở đây khá rộng rãi. Các cặp vợ chồng, phụ nữ độc thân và những cặp đôi đồng giới nữ đang tìm cách cân bằng giới tính của các con, hoặc có lý do y tế để lựa chọn giới tính cho con mình đều được hưởng quyền này. Đó là nguyên nhân khiến nơi đây trở thành điểm đến phổ biến cho các cặp đôi tìm kiếm công nghệ sinh sản tiên tiến để đạt nguyện vọng của mình.
Một thai phụ người Đức chia sẻ: "Tôi rất muốn có một đứa con gái, vì tôi nghĩ rằng mối quan hệ mẹ và con gái sẽ thân thiết, sâu sắc hơn là với con trai. Chỉ vậy thôi".

(Ảnh: North Cyprus IVF)
Quá trình lựa chọn giới tính cho thai nhi ở đây bắt đầu bằng một quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tiêu chuẩn. Những phôi khỏe mạnh nhưng không đúng với giới tính mong muốn sẽ bị loại bỏ. Mặc dù đây là dịch vụ mang lại doanh thu hàng tỷ USD cho hệ thống y tế ở vùng đất này nhưng chính các chuyên gia y tế ở đây lại phản đối nhu cầu sử dụng dịch vụ này.
Bà Nathalie Wiederkehr - chuyên gia tư vấn y học sinh sản ở miền Bắc đảo Cyprus - cho biết: "Giới tính thai nhi chỉ nên là phần thông tin phụ vì đề phòng những trường hợp các gia đình chú trọng sinh thêm nhiều bé trai hoặc bé gái. Điều này sẽ dẫn đến mất cân bằng giới như ở Trung Quốc hoặc Ấn Độ".
Theo ông Erdal Aktan - chuyên gia tư vấn y học sinh sản ở miền Bắc Cyprus: "Không cặp đôi nào được phép chọn giới tính cho đứa con đầu. Họ chỉ có thể làm thế nếu sinh con lần 2 hoặc 3. Chúng tôi luôn có phôi thừa từ những lần thụ tinh ống nghiệm như vậy và buộc phải loại bỏ".
Các chuyên gia về xã hội học cũng lo ngại việc lựa chọn giới tính chỉ là bước đầu tiên trong quá trình tạo ra những đứa trẻ như là thiết kế búp bê. Tại Mỹ, thụ tinh ống nghiệm không chỉ đáp ứng lựa chọn về giới tính mà còn chọn được màu mắt cho em bé.
Nếu cứ như vậy, dần dần ranh giới giữa hỗ trợ sinh sản cho các cặp hiếm muộn và "nặn" ra em bé theo ý muốn liệu còn rõ ràng?
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.