Thiết bị AI giúp người khiếm thính tự lập hơn

VTV.vn - SIVO.GO là thiết kế nhỏ gọn, thay thế cho hàng loạt thiết bị cồng kềnh và đắt đỏ mà người khiếm thính thường phải mang theo.

Đối với những người khiếm thính sống một mình, sinh hoạt hàng ngày gặp không ít khó khăn, bởi khi rời máy trợ thính để tắm rửa hay đi ngủ, họ không thể nghe thấy tiếng chuông báo cháy hay tiếng đập cửa.

Một nữ sinh viên khiếm thính tại Anh đã tạo ra giải pháp cho chính mình và cho cộng đồng. Phát minh của cô vừa giành giải thưởng James Dyson - cuộc thi thiết kế quốc tế dành cho sinh viên nhằm tôn vinh những phát minh giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thiết bị mang tên SIVO.GO do một sinh viên khiếm thính nặng phát triển. Đây là hệ thống an toàn cảm biến di động sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện các âm thanh khẩn cấp.

Chị Gargi Agrawalla - Nhà thiết kế SIVO.GO cho hay: "Tôi sử dụng AI để nhận diện âm thanh khẩn cấp. Ví dụ như chuông báo cháy, chuông cửa, tiếng gõ cửa. Thậm chí, cả tiếng em bé khóc nếu cha mẹ khiếm thính đang chăm con. Tất cả các mẫu âm thanh đó được đưa vào một vi xử lý AI với micro và bộ phát tín hiệu để kích hoạt đèn, màn hình và rung". 

Điểm đặc biệt của SIVO.GO là thiết kế nhỏ gọn, thay thế cho hàng loạt thiết bị cồng kềnh và đắt đỏ mà người khiếm thính thường phải mang theo. Thiết bị có ba chế độ: Chế độ phòng ngủ, rung khi đặt dưới gối; chế độ phòng thông thường; chế độ phòng tắm, đèn LED nhấp nháy mạnh khi gắn lên tường.

Thiết bị hoạt động không cần kết nối internet, rất phù hợp khi đi du lịch.

Chị Gargi Agrawalla - Nhà thiết kế SIVO.GO chia sẻ: "Điều này bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ, khi tôi đi du lịch cùng gia đình. Là một người khiếm thính, tôi không có thiết bị nào hỗ trợ. Tôi phụ thuộc vào bố mẹ để đánh thức tôi dậy, hoặc bật tắt đèn để tôi biết khi nào ra khỏi phòng tắm, hay khi có báo cháy. Giống như mượn đôi tai của gia đình vậy. Nhưng giờ tôi sống một mình ở trường đại học. Tôi cần độc lập. Tôi không thể phụ thuộc vào bất kỳ ai".

Thiết bị được huấn luyện trên hơn 500 mẫu âm thanh, phát triển sau khi tham khảo ý kiến của người dùng khiếm thính từ 18 đến 70 tuổi. Họ cho biết yếu tố quan trọng nhất là độ tin cậy, tính di động, phản hồi rung mạnh và sự kín đáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.