Thiết bị lạ giúp đối tượng Trung Quốc chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng

Phùng Anh (VTV Times)

13/11/2025 18:58 GMT+7

Thiết bị khi được kích hoạt sẽ chiếm sóng 4G, 5G và hạ xuống 2G, tạo điều kiện để nhóm ở Trung Quốc gửi tin nhắn giả mạo ngân hàng tới điện thoại người dân trong vùng phủ sóng.

Thiệu Văn cùng tang vật Công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Thiệu Văn cùng tang vật Công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Như Thời báo VTV đã đưa tin, Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) vừa khởi tố bị can, tạm giam Thiệu Văn (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại tỉnh Hồ Bắc) về tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, Thiệu Văn cùng 3 đồng phạm (đang ở Trung Quốc) lập thành một nhóm, sử dụng thiết bị phát sóng để xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, từ đó gửi tin nhắn giả mạo ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài khoản của người dân.

Ngày 27/9, Thiệu Văn nhập cảnh vào Việt Nam và lưu trú tại Hà Nội, mang theo một máy tính và một thiết bị phát sóng. Sau khi thống nhất kế hoạch với đồng bọn ở Trung Quốc (chưa rõ lai lịch), đối tượng được chuyển tiền để mua thêm trạm phát điện (dạng pin dự phòng).

Toàn bộ thiết bị sau đó được cất giấu tại homestay ở Cầu Giấy để lắp ráp thành hệ thống phát sóng. Do thiết bị không hoạt động ổn định, Văn mang máy tính đi sửa và mua thêm một ăng ten.

Từ ngày 29 đến 31/10, Văn mang thiết bị tới các khu vui chơi, trung tâm thương mại, nơi đông người và kích hoạt trong phạm vi bán kính khoảng 50 m. Mỗi ngày, đối tượng hoạt động khoảng 4 giờ.

Khi thiết bị được bật, hệ thống này chiếm sóng 4G, 5G của các nhà mạng, hạ xuống sóng 2G, tạo điều kiện để nhóm ở Trung Quốc gửi tin nhắn mạo danh ngân hàng đến điện thoại người dân trong vùng phủ sóng.

Một trong các tin nhắn điển hình có nội dung: "Vietcombank: Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, để đổi iPhone 15 128GB miễn phí… Vui lòng đổi điểm trước khi mất quyền lợi: https://…"

Khi người dùng bấm vào liên kết, hệ thống tự chuyển tới trang web giả mạo ngân hàng với giao diện tương tự bản gốc. Chỉ cần đăng nhập, tài khoản ngân hàng của họ lập tức bị chiếm quyền kiểm soát.

Chiều 3/11, khi Thiệu Văn đang hoạt động trước cửa Tràng Tiền Plaza, lực lượng Công an phường Cửa Nam phát hiện, bắt giữ và thu giữ nhiều thiết bị, trong đó có 3 thẻ điện tử. Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại ở Trung Quốc.

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Khu vực 1, đây là thủ đoạn mới, tinh vi và nguy hiểm, cho phép phát sóng trên diện rộng và gửi tin nhắn ngay cả khi điện thoại người nhận không có kết nối Internet. Hành vi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh mạng, trật tự xã hội và tài sản của người dân.

Đại diện VKSND Khu vực 1 cho biết, thời gian đầu lấy lời khai, Thiệu Văn quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, trước tài liệu và chứng cứ thu thập được, đối tượng đã khai nhận toàn bộ.

"Theo yêu cầu của Viện kiểm sát, cơ quan điều tra đã phối hợp thực nghiệm, mở lại thiết bị điện tử để xác định cơ chế hoạt động, đối chiếu với lời khai của Thiệu Văn", vị đại diện này cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.