Dịch tả lợn châu Phi một lần nữa lại trở thành nỗi ám ảnh với những người chăn nuôi khi thời gian gần đây dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát và lan rộng. Hiện công tác khoanh vùng, dập dịch vẫn đang được các địa phương nỗ lực triển khai. Nhưng để ngăn chặn hiệu quả, ngoài sự quyết liệt của cơ quan chức năng, thì phải cần đến ý thức từ chính các hộ chăn nuôi. Điều đơn giản nhất là thực hiện tiêu hủy xác động vật chết theo đúng quy trình, không vứt bừa bãi ra ngoài môi trường.
Nếu quy trình tiêu hủy, xử lý dịch bệnh không đúng thì có thể tiềm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh rất lớn. Khi dịch bệnh bùng phát, thiệt hại cho những người chăn nuôi là điều không thể tránh khỏi.
Một vấn đề mà nhiều người đang quan tâm là chính sách hỗ trợ của Nhà nước như thế nào?Nghị định 116 của Chính Phủ đã quy định chi tiết về mức hỗ trợ, có hiệu lực từ ngày 25/7/2025. Theo đó, mỗi 1kg lợn hơi tiêu hủy do mắc bệnh sẽ được hỗ trợ tương đương 40.000 đồng/kg. Ngoài ra, các địa phương có thể huy động thêm tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để hỗ trợ thiệt hại.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy sản tỉnh Phú Thọ, để nhận được hỗ trợ thiệt hại, trước đó người chăn nuôi phải thực hiện kê khai chăn nuôi và ở trong vùng đã được công bố dịch. Đây cũng là phao cứu sinh để giảm thiểu tối đa những thiệt hại cho người chăn nuôi khi xảy ra dịch bệnh.

Sau khi nhận được tin báo về việc xuất hiện lợn chết trên địa bàn xã Phù Ninh, các cán bộ của Chi Cục Chăn nuôi, Thú Y và thủy sản tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp đến hộ gia đình để lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, một điều kiện khác để nhận được hỗ trợ là trước đó phải thực hiện kê khai chăn nuôi.
Anh Trương Ngọc Quân, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Nuôi nhỏ lẻ 5-10 con thì chưa ai khai báo. Tháng 5 đàn - tháng 10 đàn thậm chí có tiền thì mua chả có tiền thì thôi, không nuôi duy trì nên không đi sâu vào vấn đề đấy".
Theo ông Hoàng Văn Luyện, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ: ''Các hộ dân chưa nắm rõ quy định trong quá trình chăn nuôi nhất là kê khai chăn nuôi nên khi gặp dịch, xử lý chính sách sẽ gặp khó khăn".
Vì kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả châu Phi nên cả đàn lợn 18 con đều phải đưa đi tiêu hủy. Dù hôm nay mọi công đoạn đều có sự hỗ trợ của UBND xã nhưng thiệt hại cho gia đình vẫn là quá lớn. Hơn 20 con ở ô chuồng cạnh đó dù chưa phát bệnh nhưng đều nằm trong diện nguy cơ.
Còn nước còn tát, dù lợn đã chết gần hết, hộ gia đình nhà anh Dương vẫn đang dùng đủ mọi cách để cứu vãn tình hình với hi vọng dịch không lây lan nữa. Khi đợt dịch còn chưa qua đã để lại cho nhiều hộ chăn nuôi một đống nợ. Việc địa phương chậm trễ công bố dịch và thiếu sót của người dân khi kê khai chăn nuôi khiến họ càng đứng trước nguy cơ mất trắng.
Ông Hoàng Mạnh Thông, Phụ trách Chi cục Chăn nuôi, Thú y và thủy sản tỉnh Phú Thọ cho biết: "Việc kê khai chăn nuôi không phải là thủ tục hành chính, rất dễ thực hiện tuy nhiên để thực hiện được khai chăn nuôi đó thành nề nếp cần phải thực hiện trong nhiều năm. Thứ hai, cấp chính quyền xã phải giao đầu mối để tiếp nhận, cụ thể giao đơn vị nào''.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.