Trong khi người dân đô thị cần hạ tầng giao thông đồng bộ, bà con ngư dân lại mong có khu neo đậu đủ điều kiện để yên tâm vươn khơi. Tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, khu neo đậu tránh trú bão hiện nay không đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.
Khu neo đậu Phan Rí Cửa có sức chứa khoảng 1.000 tàu cá, trong khi toàn xã có gần 1.200 chiếc. Chưa kể nhiều tàu từ địa phương khác thường xuyên ra vào bốc dỡ hải sản, tiếp nhiên liệu, khiến khu vực luôn trong tình trạng quá tải, chật chội.
Ngư dân cho biết do lòng sông cạn, nhiều tàu phải neo giữa dòng, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, nhất là khi di chuyển ban đêm. Vào mùa mưa bão, việc tìm nơi neo đậu an toàn càng khó khăn hơn, rủi ro về người và tài sản tăng cao. Người dân mong muốn Nhà nước sớm đầu tư xây dựng cảng mới để địa phương phát triển ổn định, tạo việc làm và bảo đảm sinh kế lâu dài.

Theo tìm hiểu, cách đây khoảng 20 năm, tỉnh Bình Thuận (cũ) từng phê duyệt chủ trương đầu tư khu neo đậu tránh trú bão mới tại Phan Rí Cửa. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai. Do thiếu chỗ neo đậu, nhiều tàu phải di chuyển ra khu vực bãi ngang.
Lãnh đạo UBND xã Phan Rí Cửa cho biết khi xảy ra lũ lụt, bão hoặc gió Nam, việc kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền neo đậu rất vất vả, đặc biệt với các tàu ở khu vực bãi ngang. Địa phương kiến nghị các cấp, ngành sớm quan tâm đầu tư khu neo đậu mới.

Hiện dự án khu neo đậu tránh trú bão mới đang được tỉnh Lâm Đồng thẩm định, quy mô dự kiến đáp ứng khoảng 600 tàu cá dài đến 24m, tổng kinh phí khoảng 530 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho ngư dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế biển, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.