Bệnh nhân N.T.T. (19 tuổi) nhập viện trong tình trạng thiếu máu nặng, rong kinh kéo dài và xuất hiện khối mô bất thường sa ra ngoài âm hộ. Khi đi đại tiện rặn, bệnh nhân thấy khối mô khoảng 7x8 cm lòi ra và chảy máu, sau đó được đưa đi khám ngay.
Xét nghiệm ban đầu ghi nhận nồng độ huyết sắc tố (Hb) chỉ còn 49 g/L - mức nguy hiểm có thể gây choáng, suy tuần hoàn nếu không can thiệp kịp thời. Siêu âm và thăm khám cho thấy khối hỗn hợp trong âm đạo kích thước 71x48 mm, gồm phần đặc - phần dịch, có tín hiệu mạch, chiếm gần toàn bộ lòng âm đạo và gây thiếu máu mạn tính.
Bệnh nhân được truyền 3 đơn vị khối hồng cầu tại Khoa Hồi sức tích cực nhưng Hb chỉ tăng lên 79 g/L. Sau khi hội chẩn, Ban Giám đốc chỉ định phẫu thuật cắt polyp qua đường âm đạo và chuẩn bị truyền máu bổ sung trong mổ để ổn định huyết động.
PGS.TS Lê Thị Anh Đào - Trưởng khoa Phụ ngoại trực tiếp phẫu thuật. Kíp mổ ghi nhận polyp có cuống dài, chân xơ bám sâu đáy tử cung, khối 7x4 cm đang hoại tử, viêm. Khối polyp được lấy trọn, cầm máu tốt và bảo tồn tối đa chức năng, thẩm mỹ vùng phẫu thuật.
Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số dần ổn định và tiếp tục được theo dõi sát. Can thiệp kịp thời giúp ngăn nguy cơ thiếu máu kéo dài và biến chứng nặng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.