(Ảnh chụp màn hình)
Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, hiệp định có cơ chế phòng thủ tập thể tương tự Điều 5 của NATO.
Cụ thể, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bất kỳ nước nào trong 3 nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Tuy nhiên, các bên sẽ tham vấn để quyết định mức độ, hình thức và phạm vi hỗ trợ phù hợp.
Hiệp định cũng quy định thành lập một ủy ban cấp bộ trưởng tương tự cơ chế của NATO và một ban thư ký thường trực đặt tại Saudi Arabia. Các chi tiết về hoạt động sẽ được thống nhất tại cuộc họp đầu tiên của ủy ban.

(Ảnh chụp màn hình)
Đáng chú ý, Ngoại trưởng Hakan Fidan khẳng định cơ chế mới không nhằm vào Iran hay bất kỳ quốc gia nào, mà chỉ nhằm bảo đảm an ninh cho 3 quốc gia thành viên.
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiệp định có thể được mở rộng thêm thành viên, trong đó Ai Cập là một ứng viên tiềm năng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.