Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa điều trị thành công cho bệnh nhân N.B.L. (21 tuổi) từ nguy cơ phải lọc máu chu kỳ suốt đời đến phục hồi gần như hoàn toàn chức năng thận nhờ xác định đúng nguyên nhân gây bệnh.
Trước đó, người bệnh xuất hiện phù toàn thân, tăng khoảng 5kg nhưng không đi khám. Khi tình trạng mệt mỏi, buồn nôn ngày càng nặng, bệnh nhân đến một bệnh viện tại Hà Nội và được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn 5, đồng thời được tư vấn chuẩn bị tạo cầu nối động - tĩnh mạch để lọc máu chu kỳ.
Lo lắng về việc phải điều trị lâu dài, bệnh nhân đã đến Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám.
Tại đây, các bác sĩ nhận thấy người bệnh còn trẻ, trong khi một số biểu hiện lâm sàng chưa hoàn toàn phù hợp với chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối. Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và theo dõi sát, ekip xác định bệnh nhân bị suy thận cấp do hội chứng thận hư, thay vì suy thận mạn giai đoạn cuối.
Theo BS Dương Thùy Linh, hội chứng thận hư có thể gây suy giảm nhanh chức năng thận, phù toàn thân và nhiều biến chứng nặng. Tuy nhiên, nếu được phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, chức năng thận vẫn có khả năng hồi phục.
Sau điều trị nội khoa theo phác đồ chuyên môn, các chỉ số chức năng thận của bệnh nhân dần trở về bình thường. Tình trạng phù nề, mệt mỏi và buồn nôn cải thiện rõ rệt, giúp người bệnh tránh được nguy cơ phải lọc máu kéo dài.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như phù mặt, phù chân, tiểu ít, tăng cân nhanh, mệt mỏi kéo dài hoặc chán ăn. Việc thăm khám sớm và chẩn đoán chính xác có ý nghĩa quyết định trong điều trị, giúp hạn chế biến chứng và nâng cao khả năng phục hồi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.