Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân M.Đ.A. (17 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) mắc lõm ngực bẩm sinh mức độ nặng.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng lồng ngực lõm sâu vùng trước tim, khiến thành ngực biến dạng rõ rệt, ảnh hưởng đến ngoại hình, tâm lý và sinh hoạt hàng ngày. Qua thăm khám lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính và đánh giá chức năng tim phổi, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị lõm ngực bẩm sinh và chỉ định phẫu thuật chỉnh hình thành ngực.
Sau hội chẩn, ekip Khoa Ngoại lựa chọn phẫu thuật Nuss - phương pháp điều trị tiêu chuẩn hiện nay đối với bệnh lý này. Bác sĩ thực hiện hai đường rạch nhỏ khoảng 2 cm ở hai bên lồng ngực, tạo đường hầm phía sau xương ức dưới sự hỗ trợ của nội soi và đặt thanh kim loại nâng phần xương ức bị lõm trở về vị trí bình thường.
Theo các bác sĩ, đây là kỹ thuật ít xâm lấn, mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao, giảm đau sau mổ, hạn chế sẹo và giúp người bệnh phục hồi nhanh.
Sau phẫu thuật, hình thể lồng ngực của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hô hấp ổn định và sức khỏe phục hồi tốt.
Lõm ngực bẩm sinh là dị dạng thành ngực thường gặp nhất, xảy ra do sự phát triển bất thường của xương ức và sụn sườn. Ngoài ảnh hưởng thẩm mỹ, bệnh có thể tác động đến chức năng tim, phổi và tâm lý người mắc.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu lồng ngực lõm bất thường, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.