Ảnh minh họa: Báo Tin Tức
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 12/7, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển với gió mạnh, sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
Tại khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Thời tiết có lúc xuất hiện mưa rào và dông, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày có nắng gián đoạn. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 29-32 độ C. Dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to, thời gian mưa chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và đêm.
Đông Bắc Bộ có nền nhiệt thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Mưa rào và dông xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Các khu vực này đều có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.
Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Phía bắc khu vực có mưa vừa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to; phía nam ban ngày có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ban ngày có nắng, cục bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác.
Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nền nhiệt thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Ban ngày có mưa rào vài nơi, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày, riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.
Tại TP Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động từ 25-27 độ C đến 32-34 độ C, thời tiết tương tự khu vực Nam Bộ với mưa rào và dông xuất hiện chủ yếu vào chiều và tối. Các khu vực trên đều cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.
Về lượng mưa, khu vực Bắc Bộ được dự báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm, tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa rào và dông với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ trên 60mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.
Trên biển, trong ngày và đêm 12/7, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm phía đông đặc khu Hoàng Sa) cùng khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao trên 2m.
Cơ quan khí tượng cũng dự báo trong ngày và đêm 13/7, vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m, riêng khu vực Giữa Biển Đông từ 2-4m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.
Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.