Thời tiết ngày 22/8: Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn, có nơi trên 150 mm

Anh Anh

22/08/2025 06:45 GMT+7

VTV.vn - Vùng núi Bắc Bộ đang trong đợt mưa lớn diện rộng. Đêm 21/8 đến sáng sớm nay (22/8), Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu tiếp tục có mưa to đến rất to.

Ngày và đêm 22/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Ngày và đêm 22/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực Nam Bộ cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 có nơi trên 60 mm như: trạm Quảng Ngần (Tuyên Quang) 152,6 mm, trạm Trấn Thịnh (Lào Cai) 80 mm, trạm Vân Hồ (Sơn La) 73,8 mm, trạm Nậm Hàng (Lai Châu) 61,4 mm, trạm Phạm Văn Cội (TP Hồ Chí Minh) 67,8 mm…

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 22/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 22/8, các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 23/8, mưa lớn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần.

Trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông cũng như Vịnh Thái Lan, đang có mưa rào, dông rải rác. Dự báo 24 giờ tới, khu vực phía Đông Bắc và giữa Biển Đông, Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào, dông kèm nguy cơ lốc xoáy, gió giật cấp 6 - 7, sóng cao 1 - 2 m.

Đặc biệt, từ đêm 22/8, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 1,5 - 2,5 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nói trên cần đặc biệt lưu ý nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn để chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/8:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày có nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 30 - 32 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.