Các phương tiện bị kẹt trong thời gian trước đó đã thoát khỏi các vị trí sạt lở. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 30 phút sau, một trận mưa lớn đã kéo theo nhiều bùn đất tràn ra mặt đường tại điểm sạt cách đó hơn 10km về phía nam khiến cho tuyến đường này chia cắt trở lại.

17h10 chiều 30/10, đường Hồ Chí Minh qua khu vực đèo Lò Xo (địa phận TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi) thông xe một làn hướng Nam (hướng đi Đắk Lắk). (Ảnh: VOV)
Hiện vẫn còn nhiều điểm sạt lở lớn rải rác trên toàn tuyến, khối lượng đất đá lên đến hàng trăm nghìn mét khối, gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục.
Các đơn vị thi công đang chia nhiều mũi, bám hiện trường để xử lý sạt trượt, quyết tâm sớm thông tuyến trở lại, trong khi lực lượng chức năng khuyến cáo hạn chế lưu thông do mưa vẫn tiếp diễn và nguy cơ sạt lở còn cao.
Tình hình mưa bão miền Trung trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông, từ ngày 26/10 đến nay, đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo có khoảng 36 vị trí sạt lở. Khu Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp cùng địa phương bám trụ trên đèo, huy động hơn 30 thiết bị cơ giới gồm máy xúc, máy ủi, xe ben, cùng hàng chục cán bộ, kỹ sư và công nhân túc trực tại hiện trường.

Đoạn Km1408 đường Hồ Chí Minh là vị trí sạt lở nghiêm trọng nhất với khối lượng đất đá ước tính khoảng 20.000m3. (Ảnh: Cục Đường bộ)
Các mũi thi công chia thành nhiều tổ, làm việc cả ngày đêm, nỗ lực thông tuyến phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đến sáng 30/10, nhiều điểm sạt lở đã thông xe một làn, trong đó, đoạn Km1408 là vị trí sạt lở nghiêm trọng nhất với khối lượng đất đá ước tính khoảng 20.000m3.
Khu Quản lý đường bộ III cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, gia cố taluy, rãnh thoát nước, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực gác thường xuyên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện qua lại khu vực đèo Lò Xo trong những ngày tới.
Đèo Lò Xo dài 37 km nối xã Đăk Plo, Đăk Pek của Quảng Ngãi với xã Phước Sơn, Khâm Đức của Đà Nẵng. Đèo uốn lượn theo sườn núi, nhiều khúc cua gấp, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa.
Từ 26/10, mưa lớn kéo dài gây hàng loạt điểm sạt lở trên toàn tuyến, khiến hơn 50 ô tô, chủ yếu là xe tải, mắc kẹt. Lực lượng Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi và các đội SOS đèo Lò Xo đã dùng drone tiếp tế nước và thực phẩm cho các tài xế trong suốt nhiều ngày qua.
Cũng trong ngày 30/10, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cũng đã được thông tuyến trở lại sau khi thoát hết nước và dọn sạch bùn đất. Các phương tiện di chuyển bình thường trên cả hai làn.
Đường Hồ Chí Minh nhánh tây tiếp tục sạt lở
Trong khi tuyến đèo Lò Xo kết nối từ Quảng Ngãi về TP Đà Nẵng đã thông tuyến tạm, đường Hồ Chí Minh ở nhánh tây đi TP Huế và lên biên giới Việt - Lào vẫn đang tiếp tục sạt lở.
Hàng nghìn mét khối đất đá sạt xuống lòng đường khiến tuyến đường lên xã miền núi A Vương bị chia cắt, giao thông bị tê liệt. Qua khảo sát, đường Hồ Chí Minh đến xã A Vương có 3 điểm sạt lở.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.