Như vậy toàn bộ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông Đắk Lắk, giai đoạn 2021 -2025 đã thông suốt, rút ngắn đáng kể hành trình từ khu vực Nam Trung Bộ vào Thành phố Hồ Chí Minh.
Vào gần 23 giờ ngày 18/5, các phương tiện vận tải cũng đã nắm được thông tin thông xe trên tuyến thành phần cao tốc này nên lưu lượng xe tăng dần, mặc dù bây giờ đã giữa đêm.
Bắt đầu từ 22h ngày 18/5, Ban quản lý dự án 7, chủ đầu tư dự án cao tốc thành phần Chí Thạnh - Vân Phong và Ban quản lý dự án 85, chủ đầu tư thành phần Qui Nhơn -Chí Thạnh, đã đồng loạt đưa vào vận hành 32 km cao tốc còn lại sau khi đã đưa vận hành 58 km vào ngày 30 tháng 4 vừa qua. Trước khi đi vào vận hành, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn, cơ bản, chấp thuận, khai thác sau khi khắc phục một số ký nghĩa nhỏ về hệ thống an toàn giao thông.
Mặc dù thông xe toàn tuyến, nhưng tại hai thành phần của dự án cao tốc đi qua phía đông tỉnh Đắk Lắk chưa tổ chức thu phí do các nhà thầu đang thi công, xây dựng, lắp đặt, chiến trạm thu phí tại các nút giao.
Sau khi hoàn thành, sẽ tổ chức thu phí theo hình thức thu phí điện tử không dừng đầu vào đa làn, tự do và đầu ra đơn làn.
Như vậy với thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong và Qui Nhơn - Chí Thạnh đã hoàn thành và thông xe toàn tuyến thì sẽ góp phần giảm thời gian đi lại cho các phương tiện và kể các người dân, điều này sẽ tạo lợi cho người dân trong việc di chuyển và qua đó cũng sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.