Thay vì mua sẵn đèn lồng ngoài tiệm, các bé được trải nghiệm tự tay tạo ra chiếc lồng đèn riêng từ những vật liệu quen thuộc như ly nhựa, ống hút, bìa cạc-tông hay chai nhựa.

Các bé nghe cô giáo hướng dẫn trong giờ học.




Nguyên liệu từ các vật dụng quen thuộc.
Có bé thích thú cầm cọ vẽ hoa văn đầy màu sắc lên chiếc ly nhựa trong suốt, nhóm khác lại tỉ mỉ trang trí ống hút nhựa quanh thân chai đã cắt sẵn, tạo khung dáng cho chiếc đèn. Trong khi đó, các tấm bìa cạc-tông được cắt thành hình trái tim, ngôi sao… trở thành "khung nền" để các em dán giấy màu, vẽ hoa lá hay gắn thêm dây ruy băng lấp lánh.
Các em nhỏ háo hức tự tay trang trí những chiếc lồng đèn Trung thu cho riêng mình.
Các bước làm lồng đèn:
Chuẩn bị vật liệu: Ly nhựa, chai nhựa, ống hút, bìa cứng và màu vẽ. Trước giờ học, các nguyên liệu đã được cô giáo cắt gọn gàng, an toàn cho trẻ nhỏ.
Trang trí: Với ly nhựa, các bé dùng cọ vẽ để tô màu, vẽ hình theo ý thích. Với bìa cứng, cô giáo cắt thành hình trái tim hoặc ngôi sao, sau đó bé dán và trang trí thêm bằng giấy màu. Với chai nhựa, các cô hỗ trợ cắt sẵn phần thân, bé sẽ dùng ống hút nhựa dán xung quanh để biến thành chiếc đèn nhiều màu sắc.
Các bé có thể dán hình tự do trên lồng đèn.
Những đôi tay nhỏ xinh cẩn thận vẽ hình, tô màu.
Các bé chăm chú với tiết học sáng tạo.
Bé thích thú khi được tự tay trang trí lồng đèn đặc biệt của mình.
Lắp ghép và hoàn thiện: Khi các chi tiết đã được trang trí xong, các bé cùng cô lắp lại thành lồng đèn hoàn chỉnh.
Trưng bày và chia sẻ: Cuối buổi học, các em háo hức khoe thành phẩm với bạn bè, vừa vui đùa vừa tự hào về chiếc lồng đèn do chính mình làm ra.
Các bé khoe với bạn bè thành quả sáng tạo của mình.
Những chiếc lồng đèn tuy còn vụng về, đôi chỗ lem màu nhưng lại rực rỡ sắc màu, mang dấu ấn cá nhân của từng bé. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em khi cầm chiếc đèn do mình sáng tạo.

Các bé có lồng đèn tự sáng tạo của riêng mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.