Thủ tướng Anh Keir Starmer bước vào xe để rời đi sau khi phát biểu tại Trung tâm Cộng đồng Coin Street ở Waterloo, London, ngày 11/5/2026. (Ảnh: AP)
Phát biểu tại cuộc họp nội các kéo dài khoảng một giờ ở số 10 phố Downing, Thủ tướng Starmer cho biết ông sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ và nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là tập trung điều hành đất nước thay vì tranh cãi nội bộ.
Cuộc họp diễn ra sau khi hơn 70 nghị sĩ Công đảng tại Hạ viện - tương đương gần 1/5 số ghế của đảng này - công khai kêu gọi ông Starmer từ chức hoặc ít nhất đưa ra lộ trình rời cương vị lãnh đạo. Tuy nhiên, đến nay chưa có nhân vật nào chính thức tuyên bố tranh cử vị trí lãnh đạo Công đảng để thách thức trực tiếp ông Starmer.
Cùng ngày, Thứ trưởng phụ trách phát triển cộng đồng Miatta Fahnbulleh trở thành thành viên đầu tiên trong chính phủ từ chức kể từ khi làn sóng chỉ trích bùng phát. Trong tuyên bố công khai, bà Fahnbulleh cho rằng chính phủ chưa hành động với "tầm nhìn, tốc độ và quyết tâm cải cách" như cam kết với cử tri. Bà cũng nhận định Công đảng chưa thể hiện rõ các giá trị và lập trường chính trị cốt lõi trong quá trình điều hành đất nước.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (Ảnh: AP)
Dù giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7/2024, mức tín nhiệm dành cho Công đảng và cá nhân ông Starmer đã suy giảm đáng kể trong thời gian qua. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm một số quyết sách gây tranh cãi, tình trạng kinh tế Anh tiếp tục khó khăn và các nghi vấn liên quan việc bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Washington bất chấp những tranh cãi về mối quan hệ của ông này với tỷ phú ấu dâm tai tiếng Jeffrey Epstein.
Tại cuộc họp nội các, ông Starmer thừa nhận trách nhiệm về kết quả bầu cử địa phương tuần trước, khi Công đảng mất nhiều phiếu bầu vào tay các đảng đối lập cả cánh hữu lẫn cánh tả, trong đó có đảng Reform UK theo đường lối chống nhập cư và đảng Xanh theo xu hướng "dân túy môi trường". Công đảng cũng đối mặt sự cạnh tranh từ các đảng dân tộc tại Scotland và Wales.
Theo quy định của Công đảng, quá trình thay đổi lãnh đạo chỉ được kích hoạt nếu có ứng viên nhận được sự ủng hộ của ít nhất 1/5 số nghị sĩ Công đảng tại Hạ viện, tương đương 81 nghị sĩ hiện nay. Ông Starmer cho biết cơ chế này hiện chưa được khởi động.
Nhà lãnh đạo Anh cũng cảnh báo những biến động chính trị trong 48 giờ qua đã gây tác động tiêu cực tới tâm lý thị trường và nền kinh tế. Trong phiên giao dịch ngày 12/5, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh tăng mạnh hơn so với nhiều quốc gia tương đương, phản ánh lo ngại của giới đầu tư về bất ổn chính trị.
Dù vậy, một số thành viên nội các vẫn công khai bày tỏ ủng hộ ông Starmer. Bộ trưởng Lao động và Hưu trí Pat McFadden cho biết không có bộ trưởng nào trực tiếp phản đối Thủ tướng trong cuộc họp, trong khi Bộ trưởng Kinh doanh Peter Kyle đánh giá ông Starmer đang thể hiện "sự lãnh đạo kiên định".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.