Thủ tướng Bỉ: Châu Âu cần đạt được thỏa thuận với Nga

VTV.vn - Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng châu Âu phải đàm phán và đạt được thỏa thuận với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và khôi phục nguồn cung năng lượng giá rẻ.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever (Ảnh: AFP)

Tuyên bố về việc châu Âu cần đạt dược thỏa thuận với Nga của Thủ tướng Bỉ được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU vẫn chia rẽ về việc đối thoại với Moscow. Ông De Wever lập luận rằng một giải pháp thông qua đàm phán cũng rất cần thiết để khôi phục nguồn cung năng lượng giá rẻ từ Nga.

Liên minh châu Âu vẫn chia rẽ về vấn đề này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã kêu gọi đàm phán trực tiếp với Nga, trong khi Ba Lan và 3 quốc gia Baltic kiên quyết phản đối.

Thủ tướng De Wever nói thêm rằng châu Âu không được lặp lại những sai lầm trong quá khứ trong mối quan hệ với Nga. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tái vũ trang và triển khai quân đội đến biên giới phía Đông của nước này.

"Đồng thời, chúng ta phải bình thường hóa quan hệ với Nga và giành lại quyền tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ từ Moscow" - ông De Wever nói.

Thủ tướng Bỉ lập luận rằng chiến lược kép của châu Âu - hỗ trợ quân sự cho Ukraine và gây sức ép lên nền kinh tế Nga - đã trở nên không thể duy trì nếu không có sự hậu thuẫn của Mỹ.

Thủ tướng Bỉ: Châu Âu cần đạt được thỏa thuận với Nga  - Ảnh 1.

Theo Thủ tướng Bỉ, châu Âu phải đàm phán và đạt được thỏa thuận với Nga nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và khôi phục nguồn cung năng lượng giá rẻ (Ảnh: Getty Images)

"Vì chúng ta không thể gây áp lực lên Moscow bằng cách gửi vũ khí đến Ukraine, cũng như không thể bóp nghẹt nền kinh tế Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, nên chỉ còn một biện pháp duy nhất là đạt được thỏa thuận với Nga" - theo ông De Wever.

Ông cũng cho biết chính phủ Bỉ không có kế hoạch đưa ra các khoản trợ cấp nhà nước để bù đắp cho giá năng lượng tăng cao do xung đột ở Trung Đông gây ra.

EU đã và đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu nổ ra vào năm 2022. Châu Âu đã vạch ra kế hoạch cấm hoàn toàn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga vào năm 2027.

Hungary và Slovakia tiếp tục phản đối các biện pháp trên của EU, lập luận rằng nguồn cung năng lượng từ Nga là thiết yếu đối với an ninh năng lượng của hai nước này.

Đầu tuần này, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga trên biển - động thái nhằm giảm bớt căng thẳng giá cả trên thị trường năng lượng toàn cầu do chiến tranh Iran gây ra. Theo đó, Mỹ đã cấp cho các quốc gia giấy phép tạm thời để mua dầu của Nga hiện đang bị mắc kẹt trên biển trong tuần này.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã lên án động thái trên, cảnh báo rằng điều này có thể tác động tiêu cực đến an ninh châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.