Cuộc họp tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế trong hệ thống phân phối, bán lẻ và cơ chế điều hành giá, đồng thời thảo luận định hướng hoàn thiện Nghị định mới, thay thế quy định hiện hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. (Ảnh: TTXVN)
Báo cáo của Bộ Công Thương cho biết, cả nước hiện có 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nhưng năng lực tạo nguồn tập trung chủ yếu vào Petrolimex và PVOIL, chiếm khoảng 65 đến 70% tổng nguồn. Trong khi đó, 21 trong số 26 thương nhân có năng lực tạo nguồn dưới 3% và có tới 12 thương nhân chỉ có năng lực tạo nguồn dưới 1%.
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu rà soát tiêu chí về năng lực tài chính, năng lực tạo nguồn thực tế để sắp xếp lại số lượng thương nhân đầu mối, đồng thời tiếp tục rà soát thương nhân phân phối.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi Nghị định lần này phải thực chất, cắt giảm tối đa các khâu trung gian, giảm chi phí, xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Về điều hành giá, Thủ tướng thống nhất chủ trương vận hành theo cơ chế thị trường, nhưng có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước, khi thị trường biến động, Nhà nước có thể sử dụng công cụ thuế để điều tiết, hạn chế biến động mạnh và bất ổn kinh tế vĩ mô.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện dự thảo, phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội, báo cáo Chính phủ chậm nhất trong tuần đầu tháng 10 để ban hành.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.