Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen sau cuộc họp Ủy ban Chính sách Đối ngoại tại Copenhagen, ngày 20/1/2026 (Ảnh: AP)
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 22/1 nhấn mạnh các cuộc thảo luận về Greenland phải mang tính xây dựng nhưng không được xâm phạm chủ quyền, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại các đe dọa áp thuế nhằm gây sức ép với những quốc gia phản đối kế hoạch của ông đối với vùng lãnh thổ này.
“Chúng ta có thể đàm phán về an ninh, đầu tư hay kinh tế, nhưng không thể đàm phán về chủ quyền”, bà Frederiksen tuyên bố, sau khi ông Trump cho rằng hai bên đã tìm được khuôn khổ cho một thỏa thuận nhằm giải quyết tranh chấp liên quan đến Greenland.
Phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thư ký NATO, ông Mark Rutte, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Ông Trump cho biết hai bên đã tìm ra “khuôn khổ của một thỏa thuận tương lai”, qua đó giúp hạ nhiệt căng thẳng vốn có nguy cơ gây ra rạn nứt nghiêm trọng nhất trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiều thập kỷ.
Theo Thủ tướng Đan Mạch, các cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Rutte không bao gồm bất kỳ sự nhượng bộ nào liên quan đến chủ quyền của Đan Mạch hay Greenland, vùng lãnh thổ tự trị rộng lớn thuộc Vương quốc Đan Mạch. Bà Frederiksen khẳng định Copenhagen sẵn sàng đối thoại với các đồng minh về việc tăng cường an ninh tại Bắc Cực, với điều kiện các cuộc thảo luận đó phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ.

Cực quang xuất hiện trên bầu trời Nuuk, Greenland, ngày 20/1/2026 (Ảnh: AP)
Về phía NATO, ông Rutte cho biết các đồng minh đã có cuộc trao đổi “rất tốt” với Tổng thống Mỹ về cách phối hợp bảo đảm an ninh tại Bắc Cực, không chỉ đối với Greenland mà còn với 7 quốc gia thành viên khác có lãnh thổ trong khu vực. Ông nhấn mạnh mục tiêu là ngăn chặn khả năng Trung Quốc và Nga gia tăng ảnh hưởng kinh tế hoặc quân sự tại Greenland.
Trước đó, ông Trump đã lùi bước khỏi các tuyên bố cứng rắn, trong đó có việc đe dọa áp thuế 10% đối với hàng hóa từ Đan Mạch cùng một số nước châu Âu nếu các quốc gia này không từ bỏ phản đối kế hoạch của Mỹ với Greenland. Ông cũng loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, sau nhiều tuần phát ngôn gây lo ngại trong nội bộ NATO và làm dấy lên nguy cơ chiến tranh thương mại mới với châu Âu.
Dù chi tiết thỏa thuận tiềm năng chưa được công bố, Tổng thống Mỹ mô tả đây là “một thỏa thuận dài hạn khiến tất cả các bên đều hài lòng”, đặc biệt liên quan đến an ninh và khoáng sản. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu tỏ ra thận trọng, cho rằng còn quá sớm để đánh giá tác động thực chất của sự thay đổi lập trường từ Washington.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.