Thủ tướng Campuchia Hun Manet thừa nhận các trung tâm lừa đảo trực tuyến đã gián tiếp thúc đẩy một số hoạt động kinh doanh và tạo ra việc làm trong nước, nhưng phủ nhận việc Campuchia thu lợi từ các băng nhóm tội phạm này. (Ảnh: AFP)
Campuchia đã trở thành điểm nóng của các băng nhóm tội phạm điều hành một ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ USD, trong đó các đối tượng dụ dỗ người dùng Internet trên toàn cầu vào các mối quan hệ tình cảm giả mạo và đầu tư tiền điện tử.
"Mạng lưới lừa đảo, thứ mà chúng tôi gọi là nền kinh tế đen, đang phá hủy nền kinh tế chân chính của chúng tôi. Nó đã gây tiếng xấu cho Campuchia. Đó là lý do vì sao chúng tôi phải xử lý triệt để vấn đề này" - ông Hun Manet trả lời hãng thông tấn AFP khi đang có chuyến công du ở Bỉ.
Theo các quan chức Campuchia, chiến dịch trấn áp đã dẫn đến hàng nghìn vụ bắt giữ, và gần đây nhất là việc dẫn độ một cựu cố vấn của các nhà lãnh đạo Campuchia sang Trung Quốc. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại đặt câu hỏi về tính xác thực của những nỗ lực này, chỉ ra những cáo buộc về mối liên hệ giữa các quan chức Campuchia và các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.
Thủ tướng Hun Manet thừa nhận rằng các trung tâm lừa đảo có thể có một số tác động trực tiếp đối với lĩnh vực bất động sản và một số khoản đầu tư, nhưng khẳng định phần lớn lợi nhuận từ các hoạt động này không chảy vào ngân sách của chính phủ Campuchia.
"Đúng vậy, các trung tâm lừa đảo có thể mang lại một số kết quả trực tiếp đối với ngành bất động sản, đầu tư, xây dựng, hay việc mua sắm để thiết lập nên chúng" - ông Hun Manet nói - "Nhưng phần lớn số tiền thu lợi không đến tay chính phủ Campuchia".
Các chuyên gia cho biết, Campuchia là nơi đặt trụ sở của hàng chục trung tâm lừa đảo trực tuyến với khoảng 100.000 người - nhiều người trong số đó là nạn nhân của nạn buôn người -tham gia vào các hoạt động lừa đảo này. Một báo cáo năm 2024 từ Viện Hòa bình Mỹ ước tính lợi nhuận từ hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia lên tới hơn 12,5 tỷ USD mỗi năm, tương đương 50% GDP của nước này. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Manet bác bỏ những tuyên bố cho rằng nền kinh tế Campuchia phụ thuộc vào các hoạt động bất hợp pháp. Ông đồng thời khẳng định nền kinh tế Campuchia dựa vào những lĩnh vực thuần túy như du lịch, sản xuất và các lĩnh vực khác.
Các đối tượng tham gia những đường dây lừa đảo đến từ nhiều quốc gia Đông Nam Á khác nhau. Họ có thể là những tình nguyện viên, có thể là những người nước ngoài bị buôn bán, bị mắc bẫy và bị ép buộc làm việc dưới sự đe dọa, tra tấn. Ban đầu, các nhóm này chủ yếu nhắm vào người nói tiếng Trung Quốc nhưng sau đó, họ mở rộng quy mô sang nhiều ngôn ngữ khác để vơ vét tiền của các nạn nhân trên khắp thế giới.

Bên ngoài khu phức hợp Won-gu, nơi được cho là một trong những trung tâm lừa đảo qua điện thoại, ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, hồi tháng 10/2025 (Ảnh: Chosun)
Năm 2025, hàng nghìn người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và Campuchia để hồi hương sau chiến dịch truy quét quy mô lớn. Cuộc truy quét này đã giúp bắt được Chen Zhi (Trần Chí) - người bị cáo buộc là ông trùm mạng lưới lừa đảo, từng được xem là doanh nhân nổi tiếng ở Campuchia.
"Chúng tôi không hề biết ông ta là kẻ cầm đầu" - Thủ tướng Hun Manet nói. Theo ông Hun Manet, việc kiểm tra lý lịch không phát hiện ra điều gì đáng ngờ về Chen Zhi, đồng thời lưu ý rằng tập đoàn Prince Group của Chen Zhi - nơi được chính quyền Mỹ cho là vỏ bọc cho một "đế chế lừa đảo" - có mặt ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Anh.
Theo các công tố viên Mỹ, kể từ khoảng năm 2015, Prince Group đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc các doanh nghiệp bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng hợp pháp. Trước khi những cáo buộc được đưa ra, đối với Phnom Penh, Chen zhi chỉ là "một doanh nhân có đóng góp cho nền kinh tế".
Ông Hun Manet nói thêm rằng Campuchia không biết về những hoạt động mờ ám của Prince Group, khẳng định cơ quan chức năng đã hành động ngay lập tức khi nắm được thông tin về các cáo buộc sai phạm.
Các công tố viên Mỹ cho biết Chen là người điều hành các hoạt động của các trại lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia - nơi những người lao động bị giam giữ trong các cơ sở giống như nhà tù, được bao quanh bởi những bức tường cao và dây thép gai. Tập đoàn Prince Group đã phủ nhận các cáo buộc này.
Thủ tướng Campuchia cho biết Chen Zhi đã bị tước quốc tịch Campuchia sau khi phát hiện ông ta sử dụng giấy tờ giả để có được quốc tịch này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.