Thủ tướng Israel Netanyahu (phải) chỉ trích Thủ tướng Australia Albanese về vụ xả súng đẫm máu ở bãi biển Bondi (Ảnh: AAP/AP)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng chính sách của chính phủ Australia đã góp phần làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái, qua đó dẫn tới vụ tấn công đẫm máu khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.
Phát biểu sau vụ việc, Thủ tướng Netanyahu cáo buộc Thủ tướng Australia Anthony Albanese không có những biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn sự lan rộng của tư tưởng thù hận nhằm vào người Do Thái trong thời gian qua. Theo ông Netanyahu, quyết định của Australia công nhận Nhà nước Palestine hồi cuối tháng 9 đã "đổ thêm dầu vào lửa", khiến các hành vi bài Do Thái trở nên táo tợn hơn.
"Tình trạng bài Do Thái đã không được kiểm soát và hậu quả là những cuộc tấn công kinh hoàng nhằm vào người Do Thái như những gì chúng ta chứng kiến hôm nay", Thủ tướng Israel tuyên bố, đồng thời khẳng định Israel "sẽ không im lặng trước bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào cộng đồng Do Thái".
Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại Australia cho rằng những cáo buộc trên là không công bằng. Ông Brendan Berne, cựu Đại sứ Australia tại Pháp và APEC, nhận định các phát biểu của giới lãnh đạo Israel mang tính quy chụp, nhằm làm tổn hại hình ảnh của Australia trên trường quốc tế. Ông thừa nhận chủ nghĩa bài Do Thái có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia, nhưng nhấn mạnh chính phủ Australia những năm gần đây đã tăng cường các biện pháp pháp lý và xã hội để chống lại thù hận và bạo lực nhắm vào người Do Thái.

Gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau về sự ra đi của người thân (Ảnh: AP)
Về phần mình, Thủ tướng Anthony Albanese không trực tiếp đáp trả các chỉ trích của Thủ tướng Netanyahu. Phát biểu trước báo giới, ông kêu gọi người dân Australia đoàn kết, coi đây là thời điểm cả quốc gia cần sát cánh bên nhau để vượt qua mất mát. "Đây là lúc cho sự thống nhất dân tộc", ông Albanese nhấn mạnh.
Vụ xả súng tại bãi biển Bondi hôm 14/12 đã gây chấn động dư luận quốc tế. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng lãnh đạo New Zealand và nhiều quốc gia khác, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Australia, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi khủng bố và chủ nghĩa bài Do Thái.
Các nhà chức trách Australia đang khẩn trương điều tra vụ việc, tăng cường các biện pháp an ninh nhằm bảo vệ cộng đồng Do Thái và các địa điểm công cộng, trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ bạo lực cực đoan tiếp tục gia tăng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.