Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân thi công dự án Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (Ảnh: TTXVN)
Kiểm tra Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao tỉnh An Giang, các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu đã triển khai quyết liệt, nhanh chóng phần việc của mình.
Thủ tướng nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia phục vụ APEC 2027, đón tiếp nhiều nguyên thủ, lãnh đạo các nước trên thế giới, vừa góp phần nâng cao vị thế đất nước, vừa góp phần hoàn thiện hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân thi công dự án Đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT 973 - Cảng Hàng không Phú Quốc) (Ảnh: TTXVN)
Về vấn đề nguyên vật liệu, Thủ tướng yêu cầu phải xử lý các khó khăn, vướng mắc theo diện công trình trọng điểm quốc gia, giao trực tiếp mỏ vật liệu cho chủ đầu tư, nhà thầu, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.
Tại cuộc họp với các chủ thể liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay, Thủ tướng yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tuân thủ pháp luật, thi công 3 ca 4 kíp, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tính kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

Công trường thi công dự án Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "5 hóa", "4 không" và "3 có". Trong đó, "5 hóa" là: xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; thông minh hóa quản lý và quản trị; hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp. "4 không" là: không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội một tháng và không để bị động một năm. "3 có" là có sự đóng góp của Nhà nước, của doanh nghiệp và của nhân dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.