Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hoàn thiện cơ chế vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế

VTV.vn - Hai Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ hoạt động theo mô hình Hội đồng Điều hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là nội dung được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại cuộc làm việc với các bộ, ngành và hai địa phương diễn ra chiều nay (2/6) về triển khai xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hoàn thiện cơ chế vận hành  Trung tâm Tài chính quốc tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hoàn tất Quy chế hoạt động của hai Trung tâm Tài chính quốc tế trong tháng 6 năm nay. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng cơ chế, quy chế và các sản phẩm tài chính phù hợp để sớm đưa hai Trung tâm vào vận hành.

"Trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, còn hai thành phố phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai. Các quy định về Hội đồng điều hành, quy chế hoạt động chậm nhất trong tháng 6 này phải hoàn tất. Nếu có vấn đề gì khúc mắc thì các đồng chí báo cáo Thủ tướng. Còn về sản phẩm, trong tháng 6 các đồng chí cũng phải xong. Bộ Tài chính phải phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện các sản phẩm, không cầu toàn, nhưng một số sản phẩm chủ chốt là phải có để huy động nhà đầu tư, đi kèm cơ chế, chính sách", Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hoàn thiện cơ chế vận hành  Trung tâm Tài chính quốc tế - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu - Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế với hành lang pháp lý minh bạch, đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư quốc tế và huy động hiệu quả nguồn vốn trung, dài hạn cho phát triển. Trước mắt, các sản phẩm tài chính mới sẽ ưu tiên phục vụ các dự án hạ tầng chiến lược, tạo thêm động lực tăng trưởng cho TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trước khi nhân rộng ra các địa phương khác.

"Trước hết là thu hút nguồn lực cho hai động lực tăng trưởng này, trước khi chúng ta nhân rộng ra đối với các địa phương khác. Vì vậy, nhu cầu của hai thành phố phải đề xuất rất rõ với Bộ Tài chính, với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan. Các sản phẩm tài chính đó gắn với các hoạt động thương mại, đầu tư. Ví dụ như các sản phẩm tài chính để huy động nguồn vốn trung và dài hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình, trái phiếu Chính phủ gắn với một số công trình cụ thể, mà hai thành phố đều đang có nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, trong các lĩnh vực như giao thông, cảng biển, sân bay, năng lượng…", Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hoàn thiện cơ chế vận hành  Trung tâm Tài chính quốc tế - Ảnh 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu - Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm tài chính trong khu vực, Việt Nam cần các cơ chế đủ mạnh và đột phá để thu hút dòng vốn quốc tế, nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát rủi ro, ổn định kinh tế vĩ mô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.