Thủ tướng: Nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế

TTXVN

14/01/2026 13:06 GMT+7

VTV.vn - Theo Thủ tướng, nâng cao hiệu quả ký kết và triển khai các cam kết quốc tế là yêu cầu cấp thiết, góp phần nâng cao đối ngoại, hội nhập và uy tín của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai các cam kết, thỏa thuận trong các hoạt động đối ngoại cấp cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai các cam kết, thỏa thuận trong các hoạt động đối ngoại cấp cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai thỏa thuận, cam kết quốc tế trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố.

Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến thảo luận tại hội nghị thể hiện rõ, trong cả nhiệm kỳ 2021-2025, Việt Nam và các đối tác đã ký tổng cộng 927 cam kết, thỏa thuận, riêng năm 2025 là gần 350 thỏa thuận, cao hơn hẳn so với giai đoạn trước đó.

Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 24 nước; đến nay, số lượng đối tác có quan hệ từ mức Đối tác toàn diện trở lên là 42 nước; thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước, trong đó có toàn bộ các quốc gia thành viên Liên hợp quốc; lần đầu tiên Việt Nam có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và hầu hết các nước G20.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai các cam kết, thỏa thuận trong các hoạt động đối ngoại cấp cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bên cạnh việc đa dạng hóa về lĩnh vực, nội dung các cam kết, thỏa thuận ngày càng bám sát và gắn kết trực tiếp với những ưu tiên chiến lược của đất nước như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển bền vững… cũng như các vấn đề chuyên sâu. Việt Nam đã ký thêm 2 FTA với UAE và với Israel, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2025 đạt kỷ lục 930 tỷ USD, so với mức 545 tỷ USD của năm 2020.

Các cam kết, thỏa thuận được tập trung thực hiện hiệu quả sau khi được ký kết; rút ngắn đáng kể thời gian từ khâu ký kết đến khâu thực hiện; nâng cao ý thức, nhận thức về công tác ký kết quốc tế, quán triệt mạnh mẽ.

Các đại biểu cũng phản ánh một số hạn chế, khó khăn như: tư duy, nhận thức có lúc, có nơi còn hạn chế; thể chế, cơ chế chính sách chưa đầy đủ, một phần do sự khác biệt với các đối tác; lực lượng, nguồn lực dành cho việc đàm phán, tổ chức triển khai còn hạn chế…

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết việc ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Mới đây, ngày 24/12/2025, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 56 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Điểm lại kết quả công tác đôn đốc, triển khai thỏa thuận, cam kết quốc tế, Thủ tướng Chính phủ cho rằng những thỏa thuận, cam kết quốc tế Việt Nam ký kết thành công thời gian qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, là minh chứng sống động, kết quả cụ thể của hoạt động đối ngoại, “cân, đong, đo, đếm” được; vừa là công cụ để mở rộng, tăng cường quan hệ với các nước và đối tác, tham gia ngày càng sâu rộng vào tiến trình hội nhập quốc tế, vừa góp phần huy động hiệu quả các nguồn lực, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước.

Hoan nghênh, đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, nhất là Bộ Ngoại giao đạt thành tích, kết quả quan trọng trong công tác ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế vẫn còn những hạn chế, vướng mắc cả trong khâu ký kết, triển khai và giám sát thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Hội nghị tổng kết công tác đôn đốc, triển khai các cam kết, thỏa thuận trong các hoạt động đối ngoại cấp cao. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nêu các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước ngày càng mang ý nghĩa quan trọng; không để lỡ mất thời cơ đối với những vấn đề mang lợi ích chiến lược của đất nước.

Do đó, việc nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế là yêu cầu cấp thiết, vừa nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam; vừa góp phần thiết thực vào các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Nhấn mạnh các quan điểm trong việc ký kết, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải xây dựng cơ chế đo lường cụ thể bằng KPI để đánh giá tình hình ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế; kịp thời có báo cáo giải trình với các cấp có thẩm quyền về tình hình thực hiện các cam kết quốc tế, nhất là trong những trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc; có cơ chế rà soát thường xuyên, liên tục về tình hình thực hiện cam kết quốc tế; xác định thứ tự ưu tiên và lộ trình triển khai cụ thể trong triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế để tham mưu lãnh đạo cấp cao quan tâm chỉ đạo, giám sát; đẩy mạnh phối hợp bên trong và bên ngoài, phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa Việt Nam và các nước trong triển khai cam kết quốc tế.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả, đồng bộ các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế; các quyết sách mang tính đột phá của Bộ Chính trị mới ban hành, đặc biệt là Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Chỉ thị số 56 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ký kết, thực hiện các cam kết quốc tế.

Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quyết liệt rà soát tổng thể các cam kết quốc tế đã ký kết và đang triển khai thực hiện; đánh giá cụ thể những mặt đã làm được, những tồn tại, nguyên nhân; xác định giải pháp khắc phục; rà soát, đánh giá tính tương thích giữa các cam kết và quy định trong nước; xây dựng lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm thực thi “hiệu quả hơn, chắc tay hơn," phục vụ đúng, trúng nhu cầu phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Các chủ thể liên quan phải đẩy mạnh nghiên cứu đối tác, thị trường, xu thế toàn cầu mới nổi để kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương ký kết các thỏa thuận, cam kết mới phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, nhu cầu hợp tác của đôi bên. Triển khai bài bản hơn nữa khâu chuẩn bị, ký kết, có kế hoạch từ sớm, từ xa, làm thực chất hơn, chi tiết hơn để sau ký kết có thể đi vào triển khai ngay.

Thủ tướng yêu cầu chủ động chuẩn bị nguồn lực đối ứng sẵn sàng cho việc ký kết và triển khai các cam kết, thỏa thuận; nhất là phương án bố trí nguồn lực tài chính và nhân lực, không để lỡ thời cơ hợp tác khi các đối tác quốc tế bày tỏ quan tâm. Mặt khác, trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, cần tập trung cân đối, phân bổ nguồn lực bảo đảm phù hợp; trong ký kết với các đối tác cần ưu tiên “chất” hơn “lượng," hạn chế tối đa việc phân tán nguồn lực dẫn tới sự lãng phí, giảm tính hiệu quả trong thực thi.

Yêu cầu chủ động, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong khâu triển khai thực hiện, Thủ tướng chỉ rõ phải “Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; chỉ bàn làm, không bàn lùi”; nếu có vướng mắc liên ngành, liên quan đến nhiều cơ quan thì phải kiến nghị với Chính phủ, phối hợp để giải quyết, lập Tổ công tác liên ngành để tháo gỡ nếu cần.

Chỉ đạo tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế rà soát, đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận, Thủ tướng nêu rõ, trong trường hợp cần thiết, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý kịp thời khó khăn; xây dựng các nền tảng số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ nhận diện các cơ hội hợp tác mới, tối ưu hóa quy trình đàm phán, ký kết, đồng thời quản lý thông tin, tiến độ thực hiện các cam kết, thỏa thuận đã ký kết.

Lưu ý các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm," Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để nâng cao hiệu quả ký kết, triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế của Việt Nam, góp phần đưa đất nước ta vững bước tiến lên trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.