Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: AFP)
Phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu khẳng định các chiến dịch quân sự đã phá hủy phần lớn năng lực chiến lược của Iran, đồng thời làm suy yếu đáng kể vai trò lãnh đạo cũng như các lực lượng đồng minh của nước này trong khu vực.
Theo nhà lãnh đạo Israel, các cuộc tấn công đã khiến Iran không còn cơ sở làm giàu uranium nào hoạt động hiệu quả. Ông cho rằng việc Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự từ giữa năm 2025 và tiếp tục đẩy mạnh từ ngày 28/2 vừa qua đã ngăn chặn Tehran tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông Netanyahu cũng cho biết quyết định mở rộng chiến dịch quân sự gần đây được đưa ra sau khi tình báo Israel nhận định Iran tiếp tục thúc đẩy các chương trình hạt nhân và tên lửa, bao gồm việc triển khai các cơ sở sản xuất được đặt sâu dưới lòng đất nhằm tránh bị tấn công.
Theo ông Netanyahu, phần lớn năng lực sản xuất tên lửa của Iran đã bị phá hủy, dù nước này vẫn còn kho dự trữ nhất định. Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh những kết quả đạt được là "rất đáng kể", đồng thời cho rằng chính điều này đã khiến Iran phải tìm kiếm một lệnh ngừng bắn.

Israel không kích miền Nam Lebanon ngày 12/4/2026. (Ảnh: AP)
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và Iran đang tiến hành các vòng đàm phán trực tiếp tại Pakistan nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột kéo dài tại Trung Đông, và sau đó đã kết thúc vào ngày 12/4 mà không đạt được bất kì đột phá nào.
Liên quan tới tình hình Lebanon, Thủ tướng Israel cho biết nước này đã nhận được đề nghị từ phía Lebanon về việc tiến tới một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Ông xác nhận đã chấp thuận khả năng đàm phán trực tiếp, với hai điều kiện là phải giải giáp lực lượng Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài, bền vững.
Trước đó, Phủ Tổng thống Lebanon thông báo hai bên dự kiến sẽ tổ chức một cuộc gặp tại Washington trong tuần tới để thảo luận về lệnh ngừng bắn và khả năng khởi động tiến trình đàm phán.
Tình hình tại Lebanon vẫn diễn biến phức tạp khi các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah kéo dài từ đầu tháng 3. Theo Bộ Y tế Lebanon, xung đột đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế. Trong tuần qua, Israel đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhất kể từ khi giao tranh bùng phát, với tuyên bố đã tiêu diệt hàng trăm tay súng Hezbollah.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.