Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chịu sức ép liên quan việc tặng quà cho nghị sĩ

An Khê (Theo AFP, CNA)

26/02/2026 13:44 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Takaichi đang đối mặt với áp lực chính trị liên quan đến việc tặng quà cho các nghị sĩ.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: AP)

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (Ảnh: AP)

Áp lực đối với bà Takaichi gia tăng sau khi xuất hiện thông tin bà đã gửi catalogue quà tặng chúc mừng tới hơn 300 nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, sau chiến thắng áp đảo của đảng này trong cuộc bầu cử vừa qua. Trang tin Bunshun Online cho biết catalogue quà tặng được cung cấp bởi chuỗi Kintetsu Department Store, với nhiều lựa chọn như xe đạp, hải sản cao cấp hoặc kỳ nghỉ tại khách sạn sang trọng.

Ngày 25/2, phát biểu trước Quốc hội, bà Sanae Takaichi xác nhận mỗi nghị sĩ được lựa chọn một món quà từ catalogue như lời cảm ơn vì đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầy khó khăn. Trên mạng xã hội X, bà khẳng định toàn bộ chi phí không sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo Thủ tướng Takaichi, tổng giá trị mỗi phần quà, bao gồm thuế và phí vận chuyển, vào khoảng 30.000 Yen (tương đương 190 USD) và được chi trả từ quỹ chính trị của một chi nhánh LDP tại tỉnh Nara. Bà cũng bày tỏ hy vọng các món quà "sẽ hữu ích cho công việc lập pháp của các nghị sĩ trong tương lai".

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chịu sức ép liên quan việc tặng quà nghị sĩ - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (ở giữa phía trước) chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên nội các mới, ngày 18/2/2026 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, động thái này nhanh chóng gây tranh cãi, trong bối cảnh LDP từng vướng bê bối quỹ đen năm 2023, khiến cựu Thủ tướng Fumio Kishida phải từ chức và làm gia tăng làn sóng bất bình trong cử tri. Vụ việc cũng được cho là góp phần khiến liên minh cầm quyền của người kế nhiệm Shigeru Ishiba mất thế đa số tại cả hai viện Quốc hội năm 2025.

Lãnh đạo Liên minh Cải cách Trung dung đối lập, ông Junya Ogawa, cho rằng thông tin mới có thể khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch trong hoạt động tài chính của Thủ tướng. Ông nhấn mạnh bà Takaichi cần chịu trách nhiệm giải trình rõ ràng trước công chúng.

Theo luật tài trợ chính trị của Nhật Bản, cá nhân không được phép quyên góp trực tiếp cho ứng cử viên, song các khoản đóng góp thông qua đảng phái chính trị hoặc chi nhánh địa phương được cho phép trong khuôn khổ pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.