Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung”

VGP

16/01/2026 09:45 GMT+7

Sáng 16/1, Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ ở miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" - Ảnh VGP

Cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và 8 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.

Báo cáo tổng kết "Chiến dịch Quang Trung", Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11/2025, khu vực miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi các trận thiên tai, làm lũ vượt giá trị lịch sử tại 6 tuyến sông. Bão, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 34.759 nhà bị hư hỏng nặng cùng nhiều tài sản của Nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, tại cuộc họp chiều ngày 29/11/2025 sau chuyến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk; Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ khu vực miền Trung.

Ngày 30/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 234/CĐ- TTg, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ trưởng, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương sửa chữa nhà ở cho Nhân dân, thời gian hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng chậm nhất là 31/12/2025; xây dựng nhà mới, tái định cư cho các gia đình có nhà bị sập, đổ, trôi hoàn thành chậm nhất trước 31/01/2026 đảm bảo mọi người dân có nhà ở, vui xuân đón Tết Nguyên đán 2026.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 5 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng để đôn đốc tiến độ và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định hỗ trợ 328 tỷ đồng từ ngân sách trung ương bổ sung nguồn lực cho các địa phương để thực hiện Chiến dịch

Tại cuộc họp ngày 30/12/2025 sơ kết 1 tháng thực hiện Chiến dịch, trên cơ sở kết quả đạt được vượt mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương phát huy tinh thần "thần tốc, táo bạo" rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi trước ngày 15/1/2026.

Tại cuộc họp ngày 07/01/2026, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương đồng thời với việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, cần triển khai ngay hỗ trợ bảo đảm cung cấp các dịch vụ thiết yếu điện, nước, sóng viễn thông cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm giao thông; tổ chức rà soát, kịp thời hỗ trợ thiết bị, đồ dùng thiết yếu (như tivi, tủ lạnh...) cho những hộ gia đình khó khăn, , nhất là những hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương đã huy động mọi nguồn lực, lực lượng với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm ngày, làm đêm", hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi, sửa chữa nhà bị hư hỏng nặng hoàn thành đúng và vượt tiến độ.

Các bộ, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương đã huy động mọi nguồn lực, lực lượng với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm ngày, làm đêm", tổ chức triển khai Chiến dịch đồng bộ, hiệu quả.

Bộ Quốc phòng đã huy động trên 312.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và Dân quân tự vệ cùng hàng nghìn lượt phương tiện trực tiếp hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà, sửa chữa 363 nhà, hoàn thành và bàn giao trước kế hoạch. Đã hỗ trợ nhiều vật dụng, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, nhiều suất quà ước tính hơn 136 tỷ đồng.

Bộ Công an đã huy động hơn 126.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; chủ trì xây dựng mới 419 căn nhà, hoàn thành và bàn giao toàn bộ trước kế hoạch 21 ngày. Đồng thời huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ nhân dân với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp vận động, tiếp nhận và phân bổ viện trợ quốc tế gần 11,5 triệu USD cho 9 tỉnh

Bộ Tài chính kịp thời tham mưu, bố trí 328 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân và để khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Xây dựng đã công bố 360 mẫu thiết kế nhà, đồng thời chỉ đạo đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể đã vận động, phân bổ 486,2 tỷ đồng cho các địa phương đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hỗ trợ xây dựng mới 60 nhà, sửa chữa 82 nhà với sự tham gia của hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên.

Các địa phương đã trực tiếp lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tổ chức triển khai Chiến dịch quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành đúng và vượt tiến độ đề ra.

97,5% hoàn thành sửa chữa sớm 5-10 ngày

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, đến ngày 30/12/2025, 34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa, hoàn thành 100%, trong đó 33.879 (đạt 97,5%) nhà đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch 5-10 ngày.

Đến ngày 15/01/2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới.

Tỉnh Gia Lai có 651/674 nhà hoàn thành trước ngày 15/01, hiện chỉ còn 23 nhà có quy mô lớn, tỉnh quyết tâm hoàn thành dứt điểm trước ngày 19/01/2026.

Tỉnh Đắk Lắk có 590/606 nhà hoàn thành trước ngày 15/01, hiện còn 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/01/2026.

"Như vậy, 100% hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã và sẽ có nơi ở an toàn, ổn định", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói.

Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, từ Chiến dịch Quang Trung, có thể rút ra mấy bài học kinh nghiệm chủ yếu:

Thứ nhất, chiến dịch đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chiến dịch trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần lấy dân làm gốc, đặt đời sống, chỗ ở và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thứ hai, chiến dịch đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị: Quân đội, Công an, các Bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và nhân dân. Tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên nguồn lực to lớn cả về vật chất và tinh thần.

Thứ ba, thể hiện tinh thần hành động thần tốc, quyết liệt, chưa từng có, thể hiện đúng phương châm "Thần tốc, táo bạo, quyết liệt, hiệu quả". Chiến dịch được triển khai như một chiến dịch đặc biệt trong thời bình, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn.

Thứ tư, chiến dịch không chỉ xây dựng lại nhà ở mà còn mang ý nghĩa an sinh, ổn định tâm lý, giúp người dân sớm an cư lạc nghiệp, có điều kiện đón Tết Nguyên đán ấm áp, phấn khởi, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ năm, Chiến dịch Quang Trung đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về sự chỉ đạo, điều hành, phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội và tổ chức thực hiện; có thể vận dụng tạo tiền đề mô hình mẫu cho công tác phòng chống và khắc phục thiên tai trong thời gian tới.

Chuẩn hóa mô hình "Chiến dịch Quang Trung" trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Trên cơ sở kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai Chiến dịch Quang Trung, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo một số nội dung:

Thứ nhất, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu tổng kết, chuẩn hóa mô hình tổ chức chỉ đạo, điều hành của Chiến dịch Quang Trung để làm mô hình mẫu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới, coi đây là bài học kinh nghiệm quý báu nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong các tình huống khẩn cấp.

Thứ hai, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở an toàn trước thiên tai; đặc biệt là nhà ở chống bão lũ cho người dân khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Khuyến khích áp dụng các mẫu thiết kế nhà an toàn, phù hợp điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán và khả năng tài chính của người dân.

Thứ ba, tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách Trung ương, đồng thời có cơ chế khuyến khích huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả.

Thứ tư, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai về vật dụng sinh hoạt thiết yếu, công cụ sản xuất, khôi phục sinh kế gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống và phát triển bền vững.

Thứ năm, chỉ đạo tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; rà soát, điều chỉnh quy hoạch dân cư, hạ tầng tại các khu vực có nguy cơ cao; tiếp tục đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Có những việc "không ai giao nhưng vẫn làm, làm hết mình"

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trong khắc phục hậu quả thiên tai, chúng ta đã sử dụng tất cả mọi lực lượng, rất nhiều các loại phương tiện. "Có lẽ lần đầu tiên chúng ta sử dụng các loại UAV, các phương tiện bay không người lái để khắc phục hậu quả, đưa các hàng cứu trợ đến các vùng mà bị chia cắt", Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Chia sẻ về quá trình triển khai Chiến dịch của lực lượng Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng, ông đã yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 12/1. "Đầu tiên tôi xác định xong trước ngày 10/1, nhưng đến mùng 10/1 thì anh em đã chuẩn bị ba lô khăn gói về và bàn giao mùng 10 là xong. Như vậy anh em rất cố gắng bằng mọi cách".

"Ngoài việc sửa chữa theo chỉ tiêu, theo giao nhiệm vụ, ví dụ như xây mới hơn 600 nhà, sửa chữa gần 400 nhà, chúng tôi cũng còn làm nhiều việc khác. Tất cả các lực lượng tham gia đều làm cả các việc khác, không chỉ việc Thủ tướng giao. Ví dụ việc làm sạch đường, sạch vườn, sạch làng, sạch xóm thì không ai giao nhưng vẫn làm, làm hết mình".

Bộ trưởng cũng cho biết, nhiều sĩ quan cũng tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân. "Đồng chí Chính ủy Quân khu 5 cũng xây. Trong các hình ảnh này (video clip trình chiếu tại Hội nghị) thì có nhiều sĩ quan cao cấp, thượng tá, đại tá rồi đồng chí Chính ủy quân khu cũng tham gia xây dựng".

"Khi cơn bão số 8, số 7 đi qua thì Thủ tướng cũng giao cho quân đội xây dựng lại mấy trăm nhà cho người dân ở Điện Biên, Sơn La. Chúng tôi đều hoàn thành trước thời gian. Không chỉ quân đội, công an, các lực lượng đều tham gia làm việc này. Đây là sức lan tỏa đến tất cả mọi người, sức lan tỏa đến tất cả mọi thành phần trong xã hội".

Qua đây, Đại tướng Phan Văn Giang cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm cụ thể. "Sau khi làm nhà xong, Thủ tướng có trao đổi với tôi là phải có tivi để cho bà con xem truyền hình thời sự, nhất là theo dõi thông tin Đại hội Đảng lần thứ XIV. Chúng tôi cũng đã xác định ngoài tivi, thì có cả tủ lạnh, nồi xoong, bát đĩa và quần áo cho bà con. Quân đội chúng tôi cũng xây dựng, cũng may quần áo dân sự cấp cho các địa phương. Nếu tính ra con số thì gần xấp xỉ 1.000 tấn lương khô cấp trong đợt mưa lũ vừa rồi để giúp cho bà con. Như vậy, đây vừa là sự cố gắng vừa là sáng kiến, sự chủ động của lãnh đạo chỉ huy các cấp". "Ai cũng đóng góp, ai cũng trách nhiệm. Lụt chưa rút hết nhưng khi thấy các gia đình về là các khu đã tập trung lương thực thực phẩm ủng hộ đồng bào miền Trung".

Đây là sự cố gắng nỗ lực của tất cả các cấp, các lực lượng, đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời, sát và đúng của lãnh đạo các cấp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

"Không có đồng chí nào từ chối nhiệm vụ, không có đồng chí nào kêu ca vất vả khó khăn"

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công An Đặng Hồng Đức cho biết, ngày 10/12, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết chiến dịch Quang Trung tại thành phố Đà Nẵng, một xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của TP Đà Nẵng.

"Qua quá trình tổng kết, chúng tôi đã rút ra được một số điều như sau: Thứ nhất, chúng ta khẳng định tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", hết lòng phụng sự nhân dân. Nơi nào dân cần, nơi nào dân khó, đều có lực lượng Công an nhân dân", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nói.

Thứ hai, khẳng định sự chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Điều này thể hiện rõ tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân của lực lượng Công an nhân dân.

Thứ ba, thể hiện tính kỷ luật, kỷ cương của lực lượng Công an nhân dân. Sau khi có chỉ đạo từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mệnh lệnh của đồng chí Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, toàn lực lượng Công an nhân dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng đã triển khai đồng loạt, không có đồng chí nào từ chối nhiệm vụ, không có đồng chí nào kêu ca vất vả khó khăn. Tất cả đều lên đường ngay sau khi có mệnh lệnh của đồng chí Bộ trưởng.

Thứ tư, trong quá trình thực hiện, đã phát huy được tính năng động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ. Lãnh đạo công an các địa phương đã rà soát, sàng lọc những đồng chí có kinh nghiệm, có trình độ về xây dựng trong lực lượng Công an nhân dân cũng như lực lượng trật tự an ninh cơ sở để huy động. Những người có kỹ thuật, trình độ được huy động để chủ động triển khai ngay khi có mệnh lệnh, không chờ đợi.

Bên cạnh đó, các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Công an các địa phương cũng rất tích cực vận động, kêu gọi hỗ trợ cho bà con. "Người thì xin cửa, người xin bát đĩa, người xin tủ lạnh, tivi... Nhờ vậy, ngoài sự hỗ trợ của Trung ương và Chính phủ, sự năng động của Công an địa phương đã hỗ trợ thêm cho bà con nhân dân rất nhiều, giúp giá trị thực tế của các ngôi nhà cho bà con cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nói và cho biết, qua Chiến dịch, đã khẳng định lực lượng Công an nhân dân có đủ bản lĩnh, trình độ và năng lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong khi thực hiện chiến dịch, các nhiệm vụ chuyên môn khác vẫn được đảm bảo: Lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn tuần tra; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vẫn cứu nạn, cứu hộ; Cảnh sát Cơ động vẫn tuần tra đêm; lực lượng An ninh, Điều tra, Cảnh sát Hình sự vẫn thực hiện phá án và bắt tội phạm.

"Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa thực hiện tốt các công tác hỗ trợ nhân dân", Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho biết.

Về phương hướng thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị lực lượng Công an các địa phương tiếp tục hỗ trợ tạo sinh kế bền vững cho người dân, hoàn thiện các thủ tục hành chính, giấy tờ, sổ đỏ về đất đai cho bà con sau khi ổn định chỗ ở.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc giúp đỡ công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người không nơi nương tựa; tham gia xây dựng trường học, trạm y tế tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo…

Minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ngay sau khi Chiến dịch Quang Trung được Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẩn trương vào cuộc, xác định rõ hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia Chiến dịch Quang Trung không chỉ đơn thuần là hỗ trợ nhà ở cho người dân, mà còn là một nhiệm vụ chính trị – xã hội đặc biệt.

Với vai trò, trách nhiệm của mình và trong quá trình thực hiện mô hình hoạt động mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, để triển khai thành lập các đội hình xung kích tham gia công tác di dời, sửa chữa, xây dựng nhà ở, đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các lực lượng tham gia Chiến dịch.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo Mặt trận các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, khẩn trương phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng địa phương rà soát, thống kê chính xác từng hộ dân có nhà ở bị hư hỏng, sập đổ; thực hiện tốt chức năng giám sát trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân; đồng thời chủ động vận động, tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực cứu trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương trong việc nắm bắt đầy đủ thông tin, tổ chức triển khai Chiến dịch đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Thần tốc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời về Chiến dịch Quang Trung.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ ngày 21/11/2025 đến ngày 10/01/2026, thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Mặt trận Trung ương đã tiếp nhận trên 700 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai.

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã trực tiếp tiếp nhận sự ủng hộ lớn, như: Quảng Trị tiếp nhận trên 85 tỷ đồng; Lâm Đồng trên 184 tỷ đồng; Gia Lai trên 200 tỷ đồng; Quảng Ngãi trên 77 tỷ đồng; Đắk Lắk trên 318 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ các cấp bảo đảm việc phân bổ nguồn đóng góp tự nguyện trên cơ sở số liệu rà soát thực tế, đối chiếu với báo cáo của các cơ quan chuyên môn địa phương, nhằm bảo đảm phân bổ nguồn lực hỗ trợ của nhân dân không chồng chéo, không bỏ sót và đúng quy định của pháp luật.

Từ đầu tháng 10/2025, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương, đã phân bổ trên 960 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung, trong đó có 450 tỷ đồng phân bổ qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, góp phần bảo đảm nguồn lực triển khai Chiến dịch Quang Trung tại địa phương.

Đặc biệt, thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 07/1/2026, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Vận động cứu trợ Trung ương xây dựng phương án tổng thể tiếp tục phân bổ trên 512 tỷ đồng, tập trung vào ba nhóm đối tượng:

Thứ nhất, hỗ trợ các hộ gia đình có nhà được sửa chữa, xây mới trong Chiến dịch Quang Trung với mức 5 triệu đồng/hộ; hỗ trợ các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn với mức 10 triệu đồng/hộ.

Thứ hai, hỗ trợ khoảng 100.000 hộ gia đình tại các tỉnh miền Trung bị ngập lụt, trôi đồ dùng sinh hoạt, với mức hỗ trợ bổ sung 3 triệu đồng/hộ.

Thứ ba, tiếp tục vận động và hỗ trợ trên 40 tỷ đồng cho các hộ gia đình có nhà bị sập đổ, cuốn trôi do thiên tai từ đầu năm 2000 đến nay trên phạm vi toàn quốc.

Tại các địa phương, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kịp thời phân bổ nguồn đóng góp tự nguyện, bảo đảm các điều kiện nguồn lực tham gia Chiến dịch Quang Trung.

Trong quá trình triển khai Chiến dịch, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập trung toàn lực hỗ trợ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ bị mất nhà cửa hoàn toàn do mưa lũ. Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp đã thành lập các đội hình phản ứng nhanh, phối hợp cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân.

Bên cạnh vai trò điều phối và chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục tập trung vào việc phối hợp xác định đúng đối tượng thụ hưởng, tăng cường giám sát để kịp thời phòng ngừa, phát hiện các hành vi lợi dụng, trục lợi cá nhân, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện Chiến dịch.

Có thể khẳng định, kết quả của Chiến dịch Quang Trung đã góp phần hết sức quan trọng giúp các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ hoàn thành mục tiêu không để người dân phải sống lâu dài trong nhà ở dột nát; bảo đảm người dân có nhà ở ổn định, thờ cúng tổ tiên, vui Xuân, đón Tết Nguyên đán và bước vào năm mới 2026. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Những con số về nhà ở được sửa chữa, xây dựng mới; về nguồn lực được huy động, phân bổ kịp thời; về tiến độ hoàn thành Chiến dịch là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi được tổ chức bài bản, với quyết tâm chính trị cao, điều phối hiệu quả và đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, chúng ta nhất định sẽ thành công.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả

Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết, Gia Lai đã triển khai chiến dịch Quang Trung với tinh thần là thần tốc, quyết liệt, lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm hộ dân bị thiệt hại do thiên tai đều sớm có nơi ở an toàn.

Gia Lai có số nhà cần khắc phục lớn trong cả chiến dịch, chiếm 80% số nhà cần sửa chữa và 42% là nhà xây mới của 8 tỉnh. Khối lượng công việc đặc biệt rất lớn trong thời gian thực hiện gấp đã tạo áp lực chưa từng có đối với công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tại địa phương thì sau 45 ngày, tỉnh đã đạt được kết quả như sau: Toàn bộ 27.522 nhà ở bị thiệt hại đã được sửa chữa trước ngày 31/12/2025. 674 nhà ở xây mới đã khởi công và đến nay đã hoàn thành 98%, thống kê đến sáng nay thì chỉ còn 9 nhà (sẽ xong trước ngày 19/01/2026).

Từ thực tiễn chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chiến dịch, tỉnh Gia Lai rút ra một số kinh nghiệm trong công tác quản trị thiên tai và khắc phục hậu quả trong bối cảnh mới.

Thứ nhất, sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, thống nhất và xuyên suốt từ thực tiễn triển khai chiến dịch Quang Trung cho thấy dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt, kịp thời của Trung ương, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, với những quyết sách đúng, trúng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cách làm sát dân, sát thực tiễn thì nhiệm vụ dù khó, dù gấp vẫn có thể hoàn thành tốt.

Ngay sau khi nhận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai ngay, phân công cụ thể từng đồng chí lãnh đạo tỉnh phụ trách từng địa bàn, yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp xuống thôn, bám sát từng hộ dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và kết quả thực hiện đã tạo chuyển biến rõ nét trên toàn tỉnh.

Thứ hai là phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của Ban, Bộ, ngành Trung ương trong tổ chức thực hiện. Lực lượng quân đội và công an giữ vai trò trụ cột, quyết định tiến độ và hiệu quả chiến dịch, đặc biệt các địa bàn thiệt hại nặng, vùng sâu, vùng xa, điều kiện thi công đặc biệt khó khăn. Thực tiễn cho thấy ở đâu có lực lượng vũ trang vào cuộc thì ở đó tiến độ nhanh hơn, chất lượng bảo đảm hơn và người dân yên tâm hơn, tạo khí thế thi đua và lan tỏa tinh thần thần tốc trong toàn tỉnh.

Và đặc biệt hình ảnh những chiến sĩ trẻ xây nhà cho người dân "không có gì đẹp hơn được".

Thứ ba là lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể trong khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh đã xác định Nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, định hướng, người dân làm chủ thể trực tiếp quyết định và tổ chức thực hiện. Người dân được chủ động lựa chọn phương án xây dựng quy mô, vật liệu phù hợp, nhà nước hỗ trợ chi phí, kỹ thuật, vật tư, nhân công đối với hộ khó khăn. Cách làm này đã phát huy nội lực trong nhân dân, hạn chế tâm lý trông chờ, ỷ lại và nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai.

Thứ tư là huy động, bố trí kịp thời nguồn lực của Trung ương, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội và nhân dân trong cả nước.

Thứ năm là việc khắc phục hậu quả thiên tai gắn với sắp xếp ổn định dân cư lâu dài. Song song tích cực xây dựng sửa chữa nhà ở, tỉnh đã chủ động lồng ghép nhiệm vụ bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai có nguy cơ cao.

Thứ sáu là chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, tổ chức khen thưởng, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm của từ Trung ương và địa phương.

Qua đợt thiên tai bão lũ lần này thì thấy công tác phòng là vẫn là số một. Và phải gắn với quy hoạch những vùng nào thường xuyên ảnh hưởng bởi thiên tai và bão lũ, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân thì phải tính toán lâu dài.

Tỉnh Gia Lai đề xuất, qua rà soát toàn tỉnh hiện nay có 38 khu vực nguy cơ cao về thiên tai, trong đó có 16 khu vực cần di dời khẩn cấp. Đề nghị Trung ương quan tâm xem xét, hỗ trợ kinh phí để tỉnh triển khai xây dựng khẩn cấp các khu tái định cư, di dời dân khỏi khu vực đặc biệt nguy hiểm, bảo đảm an toàn lâu dài.

Bên cạnh việc xây nhà thì phải triển khai các việc khác giúp đỡ người dân như thu hoạch nông sản, làm đường, cầu cống, lớp học, trường học, trạm xá, trạm y tế. Qua chiến dịch Quang Trung cho thấy sự tham gia trực tiếp của lực lượng quân đội, công an có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ và chất lượng các công trình nhà ở, đặc biệt là địa bàn khó khăn. Trên cơ sở đó, tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, huy động lực lượng quân đội, công an tham gia thi công hạ tầng cũng như là nhà ở các khu tái định cư trong tỉnh trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.