
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP
Chiều nay (8/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp và việc thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên ngày 31/1 vừa qua.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả mà tỉnh Điện Biên đạt được trong 2 tháng qua; bên cạnh đó cũng chỉ rõ những tồn tại, khó khăn như nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, tiếp cận khoa học công nghệ còn khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp.
Thủ tướng nhấn mạnh, cần đánh giá chính xác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Điện Biên để có cơ chế, chính sách thổi hồn vào, giúp tỉnh phát triển với tính cộng hưởng cao, đồng thời chỉ ra được những hạn chế, bất cập để khắc phục.
Thời gian tới, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; bảo vệ đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển, Thủ tướng yêu cầu Điện Biên phải quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi làm việc với tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời, tập trung phát triển công nghiệp, khai thác hiệu quả nguồn thủy điện, điện gió, điện mặt trời, khai khoáng.
Về nông nghiệp, Thủ tướng yêu cầu Điện Biên cơ cấu lại ngành nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Về dịch vụ - du lịch, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tăng cường xúc tiến thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...- Ảnh: VGP
Thủ tướng yêu cầu Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng vào hạ tầng chiến lược gồm: năng lượng, giao thông, viễn thông, chống biến đổi khí hậu, hạ tầng số, công nghệ…
Nhấn mạnh chỉ số môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đứng thứ 32/34 địa phương là rất thấp, Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải cải thiện mạnh mẽ, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh kết nối, thu hút nhà đầu tư, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công với cách mạng; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; triển khai tốt công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng luật, lựa chọn được người tài đức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo, các ý kiến phát biểu sâu sắc, thẳng thắn, khách quan, mang tính xây dựng - Ảnh: VGP
Đặc biệt, Thủ tướng gửi gắm "50 chữ" với tỉnh Điện Biên: "Điện Biên Phủ bất diệt - Sử sách mãi hào hùng - Văn hóa giàu bản sắc - Nông nghiệp phát triển sâu - Công nghiệp vươn tầm cao - Du lịch như ban nở - Hạ tầng phải mở đường - Khoa học phải tiên phong - Đồng bào thoát nghèo nhanh - Tỉnh giàu, dân hạnh phúc".
Thủ tướng đề nghị tập trung xây dựng Trường Đại học FPT tại Điện Biên để nâng cao nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số cho tỉnh và các địa phương lân cận.
Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến về từng kiến nghị, đề xuất cụ thể của tỉnh Điện Biên liên quan đến nhiều vấn đề như phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng; cấp điện về nông thôn; bảo tồn, phát triển văn hóa; về định mức biên chế cấp xã. Thủ tướng cơ bản đồng ý về chủ trương và giao các bộ, ngành khẩn trương phối hợp với tỉnh để triển khai theo quy định của pháp luật trên tinh thần rất ưu tiên cho Điện Biên, một tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.