Thủ tướng Starmer thăm Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Takaichi

An Khê (Theo AP, Japan Today)

01/02/2026 23:23 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản và Vương quốc Anh ngày 1/2 đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo đảm nguồn cung khoáng sản chiến lược.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Tokyo ngày 31/1, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết chuyến thăm Nhật Bản của ông diễn ra vào thời điểm "những cú sốc địa chính trị, kinh tế và công nghệ đang thực sự làm rung chuyển thế giới". Theo ông Starmer, Anh và Nhật Bản có chung lợi ích trong việc tăng cường an ninh tập thể, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Chuyến thăm Tokyo của Thủ tướng Starmer diễn ra ngay sau chuyến công du Trung Quốc kéo dài 4 ngày, nơi ông và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí tìm kiếm một quan hệ đối tác chiến lược ổn định, lâu dài. Tuy nhiên, tại Đông Á, Nhật Bản đang đối mặt với căng thẳng ngoại giao gia tăng với Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Tại Tokyo, Thủ tướng Starmer cho biết ông và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã thống nhất thúc đẩy một khuôn khổ hợp tác chiến lược mới về an ninh mạng, nhằm bảo vệ nền kinh tế, cơ sở hạ tầng quan trọng và chuỗi cung ứng của hai nước trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi trong không gian số.

Thủ tướng Starmer thăm Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Takaichi- Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (bên trái) và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tham gia cuộc họp báo chung sau cuộc gặp song phương tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, ngày 31/1/2026 (Ảnh: AP)

Nhật Bản thời gian qua đã tăng cường đầu tư cho an ninh mạng, trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo nước này vẫn tồn tại nhiều điểm yếu, nhất là khi Tokyo đang đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng và mở rộng hợp tác an ninh với Hoa Kỳ cùng các đối tác khác.

Bên cạnh an ninh mạng, hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm nguồn cung khoáng sản chiến lược, trong đó có các nguyên tố đất hiếm - những vật liệu then chốt đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao, quốc phòng và chuyển đổi năng lượng. Bà Takaichi cho rằng, trong bối cảnh các hạn chế xuất khẩu và cạnh tranh toàn cầu gia tăng, việc các quốc gia cùng chí hướng hợp tác để tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng là hết sức cấp bách.

Nhật Bản và Anh, với vai trò là những đối tác thương mại và quốc phòng quan trọng của nhau, cam kết phối hợp xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng, ổn định và minh bạch hơn, đồng thời ủng hộ hệ thống thương mại đa phương tự do, dựa trên luật lệ. Hai nước cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và tăng cường phối hợp với Liên minh châu Âu, như Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn đưa quan hệ Nhật Bản - Anh lên một tầm cao mới".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.