Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng đẩy nhanh đầu tư các hạ tầng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế

Việt Cường

28/02/2026 19:17 GMT+7

Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp với Đà Nẵng trong quá trình vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, đề xuất sản phẩm mới, nổi trội để thu hút tổ chức, định chế tài chính lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: VGP

Chiều 28/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội mà TP Đà Nẵng đạt được. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng của thành phố đạt 9,18%. Trong 2 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng hơn 13%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 22%. Công tác chuẩn bị, tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ được thực hiện chu đáo, an toàn và tiết kiệm.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số mục tiêu lớn với thành phố, đó là phải tăng trưởng 2 con số dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, thực hiện thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng đẩy nhanh đầu tư các hạ tầng phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: VGP

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển vùng và thành phố.

Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; thực hiện quyết liệt, hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics; hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các FTA.

Đồng thời, thành phố cần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; làm tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phân cấp, phân quyền triệt để đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực.

Về Trung tâm tài chính quốc tế TP Đà Nẵng, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của thành phố trong quá trình triển khai.

Với mục tiêu trở thành một "Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới", Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng đẩy nhanh đầu tư các hạ tầng phục vụ trung tâm; bố trí biên chế, nhân lực, cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động của trung tâm; có chính sách, cơ chế đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia nước ngoài.

Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng trong quá trình vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó đề xuất các sản phẩm mới, nổi trội để thu hút các tổ chức, định chế tài chính lớn, cung cấp hạ tầng dữ liệu và đảm bảo an toàn, an ninh cho trung tâm; chủ động xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền và đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để trung tâm hoạt động hiệu quả.

Với các kiến nghị của TP Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xử lý, trong đó có việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; phát triển hạ tầng giao thông và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.