Thủ tướng tiếp đại diện Phái đoàn EU và Đại sứ các nước thành viên EU tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chiều 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp mặt thân mật với các Đại sứ, Đại biện EU tại Việt Nam nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ và làm việc để thúc đẩy, cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - EU.
Các Đại sứ, Đại biện EU tại Việt Nam chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều khó khăn, bất ổn; đồng thời đánh giá cao các mục tiêu và chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam. Các đại sứ khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trong ASEAN; mong muốn cùng Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.
Bày tỏ vui mừng tiếp các Đại sứ, Đại biện EU, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Việt Nam và EU vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện - một dấu mốc lịch sử, mở ra một chương phát triển mới trong hợp tác hai bên, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao, sự đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ cũng như tầm nhìn dài hạn giữa hai bên.
Dành thời gian chia sẻ về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu, mục tiêu, định hướng phát triển lớn của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt trong nhiệm kỳ này là phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn trên tất cả các kênh, các cấp, triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, tạo thuận lợi cho tiếp cận thị trường; Việt Nam khuyến khích và luôn tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam trong các dự án có giá trị gia tăng cao gắn với chuyển giao công nghệ.
Chia sẻ thông tin và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống khai thác IUU, phát triển ngành thủy sản Việt Nam nhanh, bền vững, Thủ tướng hoan nghênh việc EC cử đoàn thanh tra sang làm việc tại Việt Nam trong tháng này và đề nghị các Đại sứ, Đại biện EU ghi nhận nỗ lực, kết quả thực hiện các biện pháp chống khai thác IUU của Việt Nam giai đoạn vừa qua; tính đến nỗ lực nghiêm túc của Việt Nam, sự khác biệt về trình độ phát triển giữa hai bên, lợi ích của người tiêu dùng EU cũng như sinh kế của ngư dân Việt Nam.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, tài chính xanh; đề nghị các đại sứ thúc đẩy 6 nước thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định EVIPA để tạo thêm động lực mới cho hợp tác đầu tư hai bên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.