Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ thăm chính thức Mông Cổ.
Thành lập năm 1949, Trường liên cấp số 14 là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài của Mông Cổ.
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ Mông Cổ đã quyết định đặt tên ngôi trường theo tên Người như một biểu tượng hữu nghị giữa hai quốc gia - một trong những dấu mốc khẳng định quan hệ hữu nghị, sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong những năm gần đây, nền tảng quan hệ giữa hai nước, được thiết lập từ năm 1954 đã được tiếp tục đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi đoàn sôi động giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Mông Cổ.
Bà Ganbaatar Hulan (Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam) cho biết: "Tổng thống Mông Cổ đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào năm 2023 và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ vào năm 2024. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói: "Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn". Câu nói này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân Mông Cổ. Tôi cho rằng đây cũng là biểu tượng đẹp cho mối quan hệ giữa nhân dân hai nước - những người bạn có chung vận mệnh, những đối tác tin cậy, cùng nhau phát triển và thịnh vượng".
Cùng với tin cậy chính trị, hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, với vai trò của Quốc hội là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước, chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, diễn ra sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 9/2024, có ý nghĩa đặc biệt đối với việc củng cố quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhận định: "Thông qua chuyến thăm lần này, một thông điệp lớn đó chính là tạo xung lực mới, thực chất hơn trong mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ, cả ở hợp tác nghị viện song phương, nghị viện đa phương; tăng cường trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm quản trị đất nước, kinh nghiệm hoàn thiện thể chế cũng như tham gia vào việc đôn đốc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ".
Từ cột mốc Việt Nam - Mông Cổ xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới đây sẽ góp phần chuyển hóa những thỏa thuận cấp cao đạt được thành những chương trình, dự án hợp tác với kết quả cụ thể, đưa quan hệ hai nước, hai Quốc hội trở nên thực chất và hiệu quả.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.