Sự phát triển bùng nổ của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo đang làm gia tăng áp lực lên nguồn điện, nước và hạ tầng đô thị tại nhiều nơi trên thế giới. Trước thực trạng này, 40 thị trưởng từ nhiều quốc gia trên thế giới đã ký một thỏa thuận nhằm thúc đẩy phát triển trung tâm dữ liệu theo hướng bền vững hơn.
Thỏa thuận được công bố trong khuôn khổ Tuần lễ Hành động vì Khí hậu London. Theo C40 Cities, mạng lưới gần 100 thành phố đang thúc đẩy các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, hiện có khoảng 1.700 trung tâm dữ liệu hoạt động trong các thành phố thuộc liên minh này và con số dự kiến tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.
Bà Cassie Sutherland - Giám đốc điều hành Mạng lưới C40 Cities cho biết: "40 thành phố từ khắp nơi trên thế giới đã cùng đưa ra tiếng nói chung nhằm thiết lập những điều kiện mới để quản lý sự phát triển của các trung tâm dữ liệu một cách bền vững".
Thành phố Melbourne, Australia đóng vai trò quan trọng trong thỏa thuận này. Thành phố cảnh báo các trung tâm dữ liệu có thể tiêu thụ tới 20 tỷ lít nước mỗi năm, làm gia tăng áp lực lên nguồn nước trong bối cảnh dân số tăng và biến đổi khí hậu. Vì vậy, Melbourne kêu gọi phát triển các trung tâm dữ liệu theo hướng tiết kiệm nước, giảm phát thải và mang lại nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng địa phương.
Ông Nicholas Reece - Thị trưởng TP. Melbourne, Australia cho hay: "Chúng tôi không muốn các thành phố cạnh tranh thu hút đầu tư bằng cách chấp nhận các trung tâm dữ liệu bằng mọi giá. Chúng tôi muốn có một khuôn khổ tốt hơn để làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư lẫn cộng đồng địa phương".
Lãnh đạo các thành phố cũng ủng hộ đổi mới công nghệ, nhưng cho rằng quá trình phát triển cần đi đôi với trách nhiệm môi trường và lợi ích xã hội.
Bà Kate Gallego - Thị trưởng TP. Phoenix, Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi chỉ muốn bảo đảm rằng việc phát triển được thực hiện đúng đắn cho người dân địa phương và cho sức khỏe của hành tinh".
Các thành phố tham gia kỳ vọng bộ nguyên tắc chung này sẽ trở thành cơ sở cho các quy định mới, giúp cân bằng giữa phát triển trí tuệ nhân tạo và mục tiêu phát triển bền vững.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.