Thuế quê hương: Nguồn thu mạnh mẽ cho địa phương Nhật Bản

VTV.vn - "Thuế quê hương" - một cơ chế cho phép người dân ở Nhật Bản quyên góp tiền cho một địa phương mà họ ủng hộ, không nhất thiết là nơi họ đang sống.

Nguồn thu của địa phương từ loại thuế này là hơn 1.200 tỷ yen, tương đương khoảng 8 tỷ USD được công bố vào năm tài khóa 2024. Một cuộc khảo sát vừa được báo Nikkei tiến hành với hơn 815 đơn vị chính quyền cơ sở, trên toàn Nhật Bản về dự kiến số tiền có được từ "Thuế quê hương" trong năm tài khóa 2026 này, có những địa phương thu được gấp vài lần năm trước.

Theo bảng xếp hạng do báo Nikkei đưa ra, thành phố Hiroshima, tỉnh Hiroshima đứng đầu bảng trong năm tài chính 2025, khi ước tính thu được 1 tỷ yen, khoảng gần 6,3 triệu USD, tăng gấp 5,3 lần so với năm trước.

Thành phố này dành tặng cho những người quyên góp nhiều món quà độc đáo như: băng rôn có chữ ký các cầu thủ bóng đá Câu lạc bộ Sanfrecce Hiroshima, xuất ăn 3.000 yen (gần 19 USD) nhưng được thưởng thức trong sân vận động của thành phố.

Phường Ota, Tokyo đứng ở vị trí thứ 5 về tốc độ tăng trưởng, có mức thu "thuế quê hương" tăng gấp 2,6 lần so với năm trước. Phường này đẩy mạnh hợp tác với sân bay Haneda, nằm trên địa bàn phường để bổ sung trải nghiệm cùng phi hành đoàn và nhiều lợi ích dịch vụ tại sân bay này, dành cho những người quyên góp cho thuế quê hương.

Thuế quê hương: Nguồn thu mạnh mẽ cho địa phương Nhật Bản - Ảnh 1.

Theo bảng xếp hạng do báo Nikkei đưa ra, thành phố Hiroshima, tỉnh Hiroshima đứng đầu bảng trong năm tài chính 2025.

Bài viết khác của báo Nikkei chỉ ra hiện trạng, "thuế quê hương" đang khiến dòng tiền chảy về các vùng nông thôn, trong khi các vùng đô thị lại chịu thiệt hại do thất thoát thuế. Điều này cũng đặt ra thách thức cho vùng đô thị.

Theo báo NHK, ngày 22/5 vừa qua Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu các trang web trung gian giảm phí mà chính quyền địa phương phải trả cho các nhà điều hành, với lý do mức phí này quá cao. Năm tài chính 2024, các khoản quyên góp được thực hiện thông qua các trang web trung gian này trên lên tới hơn 1,2 nghìn tỷ yen, chiếm hơn 94% tổng số tiền quyên góp "thuế quê hương".

Mục đích ban đầu của "thuế quê hương" là giúp các địa phương nhỏ hoặc vùng quê có thêm nguồn tài chính, nhất là khi nhiều người trẻ rời quê lên đô thị làm việc, khiến tiền thuế tập trung vào các thành phố lớn. Nhưng "thuế quê hương" hiện đang tạo ra cạnh tranh quá mức, có thể gia tăng gánh nặng cho các chính quyền cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.