(Ảnh: AP)
Theo đó, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ nghị quyết yêu cầu Mỹ rút quân khỏi cuộc xung đột tại Iran cho đến khi Quốc hội nước này cho phép hành động tiếp theo.
Cuộc bỏ phiếu kết thúc với tỷ lệ 47 - 52. Đây là lần thứ tư trong năm nay Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump trong cuộc xung đột tại Iran - điều mà đảng Dân chủ cho là bất hợp pháp và phi lý. Đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ tiếp tục tin tưởng vào khả năng lãnh đạo thời chiến của ông Trump, ít nhất là thời điểm hiện tại, viện dẫn chương trình hạt nhân của Iran, khả năng đàm phán Mỹ - Iran và rủi ro cao từ việc Mỹ rút quân.
Tuy nhiên, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đang lo lắng về việc cuộc xung đột kết thúc. Một số người đang tính đến các cuộc bỏ phiếu trong tương lai - có thể trở thành một phép thử quan trọng đối với ông Trump nếu chiến tranh kéo dài. Và kết quả của cuộc bỏ phiếu về quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump tại Hạ viện Mỹ - dự kiến diễn ra trong tuần này - vẫn chưa chắc chắn.

Tổng thống Trump phát biểu bên ngoài Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 13/4/2026, tại Washington (Ảnh: AP)
Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh năm 1973, Quốc hội Mỹ phải thông báo tình trạng chiến tranh hoặc cho điều động lực lượng quân sự trong vòng 60 ngày kể từ khi bắt đầu - thời hạn vào cuối tháng 4 này. Luật pháp Mỹ cho phép gia hạn thêm 30 ngày đối với thời hạn trên. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ đã nói rõ rằng họ muốn chính quyền nước này sớm đưa ra kế hoạch chấm dứt xung đột tại Iran.
Trong khi bỏ phiếu chống lại nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm chấm dứt xung đột tại Iran, Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski - thành viên đảng Cộng hòa bang Alaska - đã thảo luận với các thành viên khác trong đảng về một nghị quyết cho phép tiếp tục cuộc xung đột tại Iran vượt qua thời hạn 60 ngày.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.