Thượng viện Mỹ bác nỗ lực hạn chế quyền của Tổng thống Trump đối với chiến dịch tại Iran

An Khê (Theo Axios, NPR)

05/03/2026 14:16 GMT+7

VTV.vn - Thượng viện Mỹ ngày 4/3 đã bác bỏ một nghị quyết nhằm hạn chế khả năng Tổng thống Donald Trump tiếp tục tiến hành các hành động quân sự chống Iran.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine (Đảng Dân chủ, bang Virginia) và Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, bang New York) phát biểu tại Điện Capitol hôm 3/3 về các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel vào Iran (Ảnh: Getty Images)

Thượng nghị sĩ Tim Kaine (Đảng Dân chủ, bang Virginia) và Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, bang New York) phát biểu tại Điện Capitol hôm 3/3 về các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel vào Iran (Ảnh: Getty Images)

Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Tim Kaine thuộc đảng Dân chủ bang Virginia đề xuất yêu cầu Tổng thống phải xin phép Quốc hội trước khi tiến hành bất kỳ hành động quân sự mới nào tại Iran. Tuy nhiên, đề xuất này không được thông qua khi chỉ nhận được 47 phiếu thuận và 53 phiếu chống tại Thượng viện.

Kết quả bỏ phiếu phần lớn phản ánh sự chia rẽ theo đường lối đảng phái. Hầu hết các thượng nghị sĩ Dân chủ ủng hộ nghị quyết, trong khi đa số nghị sĩ Cộng hòa phản đối. Thượng nghị sĩ Rand Paul (bang Kentucky) là thành viên duy nhất của đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman (bang Pennsylvania) lại bỏ phiếu chống.

Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ buộc Tổng thống Mỹ phải tuân thủ Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973 - văn bản được ban hành sau Chiến tranh Việt Nam nhằm tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội đối với các quyết định quân sự của nhánh hành pháp. Theo quy định này, Tổng thống Mỹ phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ khi triển khai lực lượng tham chiến và phải chấm dứt hoạt động quân sự sau 60 ngày nếu không được Quốc hội cho phép gia hạn.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, chiến dịch được cho là đã khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng và phá hủy một số năng lực hải quân cũng như tên lửa đạn đạo của nước này.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chiến dịch quân sự, cho rằng hành động tấn công phủ đầu là cần thiết nhằm đối phó với những mối đe dọa cấp bách đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (bang Nam Carolina) cho rằng mục tiêu của chiến dịch là ngăn Iran phát triển tên lửa đạn đạo nhằm vào Mỹ và các đồng minh, đồng thời chấm dứt sự hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng vũ trang trong khu vực.

Trong khi đó, nhiều nghị sĩ Dân chủ lập luận rằng Tổng thống không thể đơn phương đưa nước Mỹ vào một cuộc chiến mới. Họ kêu gọi Quốc hội khẳng định lại quyền hiến định trong việc quyết định tuyên chiến và kiểm soát các hoạt động quân sự ở nước ngoài.

Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào Iran có nguy cơ làm gia tăng thương vong dân sự và đẩy Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài.

Dù nghị quyết không được thông qua, các nghị sĩ Dân chủ cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp khác nhằm buộc Quốc hội phải tiến hành bỏ phiếu chính thức về việc cho phép sử dụng vũ lực quân sự đối với Iran.

Theo kế hoạch, Hạ viện Mỹ cũng dự kiến xem xét một nghị quyết tương tự trong thời gian tới, trong bối cảnh cuộc tranh luận về vai trò của Quốc hội trong các quyết định quân sự tiếp tục nóng lên tại Washington.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.