Bệnh nhân mắc thủy đậu bội nhiễm. Ảnh: BVCC
Tại Khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê đang điều trị cho bệnh nhân D., 35 tuổi (trú xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ). Trước nhập viện 5 ngày, bệnh nhân sốt cao từng cơn, rét run, nổi phỏng nước rải rác toàn thân, mệt mỏi, ăn ngủ kém. Gia đình tự điều trị tại nhà nhưng không cải thiện.
Khi nhập viện, tình trạng nặng hơn với các sẩn đỏ dày đặc xen lẫn phỏng nước, nhiều nốt hóa mủ, gây ngứa và khó chịu, ảnh hưởng sinh hoạt.
Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc thủy đậu bội nhiễm - biến chứng thường gặp khi tổn thương da không được chăm sóc đúng hoặc do gãi làm vỡ nốt phỏng, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.
Bệnh nhân được điều trị tích cực gồm kiểm soát nhiễm khuẩn, hạ sốt, bù điện giải và chăm sóc da. Sau 2 ngày, tình trạng cải thiện rõ: chỉ còn sốt nhẹ, các nốt phỏng khô dần, thể trạng ổn định.
Theo BSCKI. Nguyễn Văn Phong - Trưởng khoa, thủy đậu thường là bệnh lành tính, nhưng nếu không theo dõi và chăm sóc đúng cách có thể gây biến chứng như nhiễm trùng da, viêm phổi, thậm chí viêm não.
Các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh không tự ý điều trị tại nhà khi có dấu hiệu sốt cao kéo dài, nốt phỏng lan nhanh hoặc hóa mủ. Cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
Để phòng bệnh và hạn chế biến chứng, người dân cần giữ vệ sinh da sạch sẽ, không gãi hay làm vỡ nốt phỏng, mặc quần áo thoáng mát, thực hiện cách ly khi mắc bệnh và chủ động tiêm vaccine phòng thủy đậu.
Thủy đậu không nguy hiểm nếu xử trí đúng, nhưng có thể trở nên nghiêm trọng khi xuất hiện bội nhiễm. Chủ động phòng bệnh là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.