Thủy điện Sông Ba Hạ điều tiết giảm lũ cho hạ du
Lúc 7h ngày 20/11, hồ Sông Ba Hạ ghi nhận mực nước 105,59 m (gần ngưỡng lũ thiết kế 105,96 m), lượng nước về hồ 11.900 m³/s, xả qua tràn 10.800 m³/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du 10.800 m³/s. So với thời điểm xả lũ lịch sử của thủy điện này lúc 16 giờ ngày 19-11 -2025, với lưu lượng lên đến 16.100m3/giây, thì lưu lượng xả lũ sáng nay đã giảm.
Theo chỉ đạo hỏa tốc của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, các hồ trong hệ thống gồm Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H'Năng phải ưu tiên giảm lũ cho hạ du nhưng vẫn đảm bảo an toàn công trình.Các chủ hồ được yêu cầu chịu trách nhiệm hoàn toàn trong quá trình vận hành và tuyệt đối không để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập.
Theo cơ quan chức năng, bên cạnh mưa lớn kéo dài, việc các hồ thủy điện đồng loạt xả lũ về hạ du khiến nhiều địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ngập lụt, đặc biệt là ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Các khu vực hạ lưu sông Ba như: Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa và Tuy Hòa vẫn chìm trong biển nước.
Hiện mưa tại Đắk Lắk đã giảm nhẹ, nhưng nước vẫn còn ngập rất sâu. Hàng ngàn gia đình ở khu vực Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu, đặc biệt là các khu vực hạ lưu sông Ba như: Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa và Tuy Hòa vẫn chìm trong biển nước.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, mưa lớn liên tục khiến mực nước lũ trên các sông ở khu vực Nam Trung bộ vẫn đang dâng cao.Tại Đắk Lắk, sông Ba có thể đạt đỉnh vào sáng 20-11 và vượt mức lũ lịch sử tại trạm Củng Sơn khoảng 1,4m và tại trạm Phú Lâm khoảng 0,49m. Lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên nhưng còn dưới mức báo động 3.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.