Nhân viên an ninh Haiti bảo vệ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Port-au-Prince (Ảnh: AFP/Getty)
Đây được coi là một vụ việc làm nổi bật tình hình an ninh bấp bênh tại Haiti.
Đại úy Steven Keenan - phát ngôn viên của Thủy quân Lục chiến Mỹ - cho biết vụ đấu súng với các băng đảng Haiti diễn ra vào tối 13/11 (theo giờ địa phương). Ông Keenan tuyên bố: "Binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ hỗ trợ các hoạt động an ninh của đại sứ quán đã bị bắn tại thủ đô Port-au-Prince và sau đó đã nổ súng đáp trả. Không có lính Thủy quân Lục chiến nào bị thương".
Theo ông Keenan, đây không phải là lần đầu tiên các nhân viên Mỹ tại Port-au-Prince bị bắn trong năm nay, nhưng đây là vụ việc nghiêm trọng nhất.
Ông Keenan khẳng định: "Lính Thủy quân Lục chiến Mỹ cam kết bảo vệ an ninh và an toàn cho các đại sứ quán Hoa Kỳ trên toàn thế giới, ứng phó với mọi mối đe dọa bằng sự chuyên nghiệp và hành động nhanh chóng, kỷ luật".
Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Haiti và Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ - đơn vị giám sát các hoạt động quân sự trong khu vực - đã không trả lời yêu cầu bình luận. Vụ việc - vốn chưa từng được báo cáo trước đây - xảy ra sau khi Lầu Năm Góc tăng cường an ninh tại Đại sứ quán Mỹ ở Haiti vào năm 2024.

Thành viên băng đảng Haiti đấu súng ở Port-au-Prince (Ảnh: Getty Images)
Haiti bị bao vây bởi bạo lực băng đảng. Đất nước này đã chìm trong hỗn loạn nhiều năm và không có Tổng thống dân cử nào kể từ năm 2021, sau khi Tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát. Quốc đảo này được điều hành bởi một hội đồng tổng thống chuyển tiếp lên nắm quyền vào năm 2024 và đang phải vật lộn để thiết lập trật tự.
Theo Liên hợp quốc, các băng đảng vũ trang kiểm soát khoảng 85% thủ đô Port-au-Prince.
Vào tháng 8, Đại sứ quán Mỹ tại Haiti cho biết trong một tuyên bố rằng một nhóm binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đến để "bảo vệ an ninh cho cơ quan ngoại giao của chúng tôi". Công tác điều phối luân chuyển lính Thủy quân Lục chiến đã được triển khai trước đó để tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Mỹ. Việc triển khai này cho phép phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ cảnh sát Haiti và một phái bộ an ninh đa quốc gia.
Năm 2023, Bộ Ngoại giao Mỹ đã sơ tán các nhân viên chính phủ Hoa Kỳ không thuộc diện khẩn cấp khỏi Đại sứ quán Mỹ tại Haiti. Bộ này đã khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến Haiti.
"Haiti đã được ban bố tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 3/2024" - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một cảnh báo du lịch được đăng tải vào tháng 7 - "Các vụ phạm tội liên quan đến súng đạn rất phổ biến ở Haiti - bao gồm cướp, cướp xe, tấn công tình dục và bắt cóc đòi tiền chuộc".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.