Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia để tập trung nguồn lực

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đổi mới quản lý, tập trung nguồn lực, khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo.

Hôm nay (14/8), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 5.

Một trong những nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đó là về việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất tên gọi chính thức là: "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035".

Chương trình này được hợp nhất từ 4 Chương trình hiện hành là: văn hóa; giáo dục - đào tạo; nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển. Tổng vốn huy động giai đoạn 2026-2030 dự kiến là 808.558 tỷ đồng.

Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia để khắc phục sự chồng chéo - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đổi mới quản lý, tập trung nguồn lực, khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo và đề nghị cần có cơ chế phân cấp để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: "Làm sao chuyển từ phân bổ theo dự án chi tiết sang giao vốn trọn gói. Trung ương chỉ ban hành mục tiêu đầu ra và tiêu chí định mức ngân sách. Địa phương phải chủ động điều hòa nguồn vốn giữa các dự án thành phần tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của từng địa bàn. Giao thẩm quyền điều hành danh mục cho HĐND cấp tỉnh".

Nhấn mạnh chuyển kiểm soát quy trình, thủ tục hành chính sang quản lý theo kết quả đầu ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý xác định mục tiêu, kết quả phải đo lường được; gắn nguồn lực với kết quả; trao quyền chủ động tối đa cho đơn vị thực hiện; theo dõi, đánh giá minh bạch dựa trên dữ liệu; đề cao trách nhiệm giải trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ hoàn thiện hồ sơ theo hướng chỉ lập duy nhất một phương án trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia tổng thể tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Cũng trong hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với một số luật, Nghị quyết vừa được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại đợt 1 kỳ họp không thường lệ vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.