Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ không chỉ thể hiện sự chủ động, linh hoạt của Quốc hội trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, mà còn cho thấy một Quốc hội trách nhiệm, đồng hành với Chính phủ trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển và đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Mới đây, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là gần 290.000 tỷ đồng, tăng gần 87.000 tỷ so với mức đã được Quốc hội phê duyệt năm 2025.
Đây là sự điều chỉnh cần được Quốc hội xem xét, thông qua để dự án quan trọng quốc gia này sớm triển khai, tạo tiền đề cho phát triển.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội) cho biết: "Xem xét để điều chỉnh tổng mức đầu tư cho dự án này nhằm tạo ra logistics, đường vận chuyển hiệu quả đi ra nước ngoài. Cái này không chỉ giúp phát triển kinh tế trong nước, kết nối giữa các vùng của chúng ta, mà kết nối với Trung Quốc và các nước vùng Trung Á, cũng như nước Nga để chúng ta kết nối ra quốc tế hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới".
Dự kiến, 33 nội dung sẽ được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp không thường lệ, trong đó có 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật.
Đây đều là những vấn đề nóng, cần sớm ban hành như: Dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; dự án Luật sửa đổi, bổ sung về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương; xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không thể chậm trễ; tháo gỡ ách tắc, giảm áp lực cho kỳ họp không thường lệ cuối năm".
Đặc biệt tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi lần đầu đối với Luật đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Kinh doanh bất động sản hay quyết định tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một. Đây đều là những vấn đề lớn, hệ trọng và là sự điều chỉnh cần thiết để phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp.
Theo ông Nguyễn Trường Giang (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội), các dự án luật, các dự án, nghị quyết được Chính phủ và các cơ quan trình tại Quốc hội đều là những vấn đề cấp thiết, được chuẩn bị chu đáo. Do đó, việc Quốc hội tổ chức kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 này là hoàn toàn bình thường để phúc đáp yêu cầu của cuộc sống, yêu cầu của quản lý xã hội, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Cùng với lập pháp, tại kỳ họp không thường lệ này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định một số nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận hay chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
"Việc tăng cường về hạ tầng, về các cái tuyến đường quốc lộ, đường sắt cao tốc cho thấy tầm nhìn rộng mở trong phát triển các hạ tầng, mang chiều sâu và mang tính lâu dài cho phát triển, không chỉ là động lực trong nước, mà còn tác động đến xuất khẩu, nhập khẩu để mở mang giao thương lâu dài", ông Đỗ Chí Nghĩa (đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk) khẳng định.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh) cho hay: "Quảng Ninh là địa phương có cơ hội được hưởng lợi từ những quyết sách này. Chúng tôi thấy rằng đây vừa là động lực, vừa là cơ hội và cũng là trách nhiệm để chúng tôi cùng thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu tăng trưởng hai con số".
Thể chế, pháp luật có chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển và nguyện vọng của Nhân dân là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của mỗi quốc gia.
Quan điểm dứt khoát không thỏa hiệp với bất kỳ yếu kém nào trong thiết kế chính sách, soạn thảo pháp luật, hay tổ chức thực thi sẽ là nền tảng cho thành công của Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.