Tiết kiệm là một trong những phẩm chất đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ, được hình thành từ việc trân trọng từng hạt gạo, giọt nước, viên đạn, lít xăng và từng giờ công lao động. Từ những năm tháng chiến tranh gian khó đến hôm nay, tiết kiệm không chỉ là yêu cầu về kinh tế mà còn là cách người lính gìn giữ nguồn lực của đất nước và công sức của nhân dân.
Trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại, văn hóa tiết kiệm tiếp tục được phát huy bằng nhiều cách làm thiết thực. Tại khu vực tăng gia chăn nuôi của Trung tâm Huấn luyện 334, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, 21 con bò được nuôi theo mô hình tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có. Thay vì sử dụng hoàn toàn cám công nghiệp, đơn vị dùng bã đậu và nước chua từ quá trình sản xuất đậu phục vụ bữa ăn của bộ đội để làm thức ăn bổ sung cho vật nuôi.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn Nam cho biết đơn vị áp dụng mô hình vườn - ao - chuồng khép kín, tận dụng chất thải từ chăn nuôi để ủ làm phân bón trồng rau và nuôi cá. Đối với cá, phân chuồng được xử lý bằng men vi sinh trước khi sử dụng. Nhờ đó, chi phí chăn nuôi giảm khoảng một nửa so với phương thức công nghiệp.
Tinh thần tiết kiệm cũng được thực hiện nghiêm ngặt tại Kho 190, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, đơn vị có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản và cấp phát xăng dầu dự trữ quốc gia phục vụ quốc phòng. Kho đã áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu hao hụt như rút ngắn quy trình bơm chuyển theo hệ thống khép kín, hạn chế bay hơi và rò rỉ, đồng thời đưa vào sử dụng hệ thống đồng hồ đo lưu lượng tự động.

Theo Đại tá Phạm Văn Nghiêm, Chủ nhiệm Kho 190, các bể chứa đều được xây dựng tường bao và trang bị hệ thống phun sương làm mát nhằm giảm nhiệt độ môi trường, hạn chế thất thoát do bay hơi. Năm 2025, đơn vị đã tiết kiệm được gần 150 nghìn lít xăng dầu so với định mức quy định.
Từ thao trường, doanh trại đến các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, tiết kiệm trong Quân đội không chỉ là cắt giảm những khoản chi không cần thiết mà còn là phẩm chất của người lính Bộ đội Cụ Hồ. Đó cũng là cách để sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.