Ảnh: BVCC
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân C.V.P. (52 tuổi, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La) mắc sỏi bàng quang kích thước lớn. Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau hạ vị, tiểu buốt, tiểu rắt liên tục và tiểu khó kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày.
Theo bệnh sử, bệnh nhân từng phát hiện có sỏi nhưng không điều trị chuyên khoa mà tự dùng thuốc tại nhà với hy vọng sỏi tự đào thải. Việc trì hoãn điều trị khiến viên sỏi ngày càng lớn, bỏ lỡ cơ hội can thiệp bằng phương pháp tán sỏi nội soi ít xâm lấn.
Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân có viên sỏi lớn trong bàng quang và chỉ định phẫu thuật mở. Ekip đã lấy thành công viên sỏi kích thước khoảng 12x6cm, tương đương quả cam. Hiện người bệnh hồi phục tốt và tiếp tục được theo dõi hậu phẫu tại khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn (Tuyên Quang), các bác sĩ cũng vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân V.T.M. (63 tuổi, trú tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) bị sỏi bàng quang lớn.
Người bệnh nhập viện với các triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt kéo dài, đau tức vùng bụng dưới, tiểu khó và cảm giác tiểu không hết. Kết quả siêu âm và xét nghiệm cho thấy viên sỏi bàng quang có đường kính khoảng 6-7cm.
Do kích thước sỏi lớn, ekip ngoại khoa đã tiến hành phẫu thuật mở lấy sỏi. Ca mổ diễn ra thuận lợi, các bác sĩ lấy ra viên sỏi lớn có kích thước tương đương quả trứng gà. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.
Theo ThS.BS Nguyễn Văn Trọng, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, với sự phát triển của y học hiện nay, những trường hợp để sỏi bàng quang phát triển quá lớn mới đi khám không còn phổ biến. Nếu được phát hiện sớm, phần lớn người bệnh có thể điều trị bằng các kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, giúp giảm đau, hạn chế sẹo mổ và rút ngắn thời gian hồi phục.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó, đau vùng hạ vị, tiểu ra máu hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát nhiều lần. Việc khám sớm giúp phát hiện và điều trị kịp thời, tránh để sỏi phát triển lớn gây biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.