Tiêu dùng Trung Quốc tăng mạnh trong Tết Nguyên đán

Hải Yến

24/02/2026 21:01 GMT+7

VTV.vn - Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, Trung Quốc đã ghi nhận những kết quả ấn tượng trong lĩnh vực tiêu dùng nội địa.

Tiêu dùng Trung Quốc tăng mạnh trong Tết Nguyên đán

Tiêu dùng Trung Quốc tăng mạnh trong Tết Nguyên đán

Hoạt động tiêu dùng Trung Quốc diễn ra mạnh mẽ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài 9 ngày (từ ngày 15-23/2), mang đến tín hiệu đáng khích lệ cho niềm tin của người tiêu dùng khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tìm cách củng cố đà phục hồi.

Các nhà kinh tế cho rằng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay đã tạo ra một khoảng thời gian kéo dài cho hoạt động tiêu dùng mạnh mẽ trên các lĩnh vực du lịch, ăn uống, giải trí và bán lẻ, thúc đẩy tiêu dùng vào đầu năm.

Dữ liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy các doanh nghiệp bán lẻ và ăn uống chủ chốt của nước này ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bình quân hằng ngày là 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong bốn ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.

Trung Quốc đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhân dịp nghỉ lễ để thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, bao gồm chương trình đổi cũ lấy mới, chương trình thí điểm hóa đơn trúng thưởng (trong đó người tiêu dùng có hóa đơn mua hàng hợp lệ trên một ngưỡng nhất định có thể tham gia chơi xổ số để nhận giải thưởng tiền mặt) và phiếu mua hàng.

Gu Qingyang, Phó giáo sư tại Trường Chính sách Công Lee Kuan Yew thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nhận định rằng chính quyền Trung Quốc đã ưu tiên tiêu dùng như một động lực kinh tế quan trọng, với chi tiêu trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đóng vai trò là thước đo quan trọng. Sự tăng trưởng này cho thấy các chính sách khuyến khích tiêu dùng của Trung Quốc đã mang lại kết quả hữu hình.

Chương trình đổi cũ lấy mới của Trung Quốc đã nổi lên như một động lực mạnh mẽ cho chi tiêu trong kỳ nghỉ lễ, thúc đẩy doanh số bán hàng đạt khoảng 196,39 tỷ nhân dân tệ (28,4 tỷ USD) tính đến ngày 18/2 và mang lại lợi ích cho 28,44 triệu người tiêu dùng. Đặc biệt, nhu cầu đối với các sản phẩm thông minh của người tiêu dùng đã tăng mạnh. Trong ba ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, doanh số bán các thiết bị đeo thông minh trên các nền tảng lớn đã tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó kính mắt thông minh tăng hơn gấp đôi và máy đo đường huyết thông minh tăng 48,6%.

Trong khi đó, trang sức vàng vẫn duy trì vị thế là mặt hàng được ưa chuộng trong mùa mua sắm cao điểm Tết Nguyên đán, với các sản phẩm lấy cảm hứng từ 12 con giáp và vàng đầu tư bán rất chạy bất chấp giá vàng đang ở mức cao.

Theo một chuyên gia trong ngành, các sản phẩm vàng được trang trí theo hình ảnh năm con Ngựa và các chủ đề văn hóa may mắn, cùng với các sản phẩm như "hạt đậu vàng" một gram, là những mặt hàng bán chạy nhất trong dịp lễ này ở Trung Quốc.

Tiêu dùng dịch vụ cũng nổi lên như một lĩnh vực hoạt động nổi bật, với chi tiêu du lịch nội địa trên các nền tảng lớn tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong ba ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong khi số lượng đơn đặt thuê xe tăng 26%, theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc.

Hồi cuối tháng 1, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã khởi động một sáng kiến toàn quốc kéo dài đến đầu tháng 3, với khoảng 30.000 sự kiện văn hóa và du lịch, phân bổ hơn 360 triệu nhân dân tệ phiếu mua hàng và trợ cấp, mang đến cho người dân nước này nhiều lựa chọn hơn trong các kỳ nghỉ lễ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.